Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP.
"Phe ly khai tấn công binh sĩ Ukraine đang rút lui là sự vi phạm nghiêm trọng với lệnh ngừng bắn", AFP dẫn lời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua.
Ông Poroshenko cung cấp thông tin về quá trình thực thi thỏa thuận ngừng bắn của phía Ukraine, bao gồm rút vũ khí hạng nặng dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cho bà Merkel, văn phòng thủ tướng Đức cho biết.
Quân đội Ukraine hôm qua thông báo có thêm ba binh sĩ thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, sau hai ngày hoàn toàn không có giao tranh với phe ly khai. Trong khi đó, ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên quân đội Ukraine, nói đụng độ vẫn xuất hiện tại những ngôi làng xung quanh sân bay Donetsk.
Các quan sát viên quốc tế trong cùng ngày nói cuộc xung đột Ukraine ở một "ngã tư đường" do những tổn thất mới của quân đội Kiev đang khiến lệnh ngừng bắn đạt được hôm 12/2 giữa lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine, lung lay.
Bà Merkel không bình luận về các cuộc đụng độ và nhấn mạnh "sự cần thiết để những biện pháp thống nhất ở Minsk có hiệu lực", văn phòng thủ tướng Đức cho biết thêm. Bà nhắc lại "trách nhiệm" của Nga trong xung đột, kêu gọi Moscow gây áp lực với phe ly khai để lực lượng này tuân thủ tiến trình hòa bình.
Liên minh châu Âu, Mỹ và Ukraine tổ Nga đứng sau phe ly khai nhưng Moscow bác bỏ cáo buộc này.
Ertugrul Apakan, nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và là người đứng đầu nhóm quan sát viên OSCE, hôm qua mô tả phe ly khai chiến đấu quanh thành phố Debaltseve nhiều ngày sau khi bắt đầu ngừng bắn là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận Minsk.
Apakan kêu gọi Liên Hợp Quốc hỗ trợ sứ mệnh của OSCE bằng cách cho phép tiếp cận nhiều hơn tới hình ảnh vệ tinh, thiết bị không người lái và công nghệ thu thập hình ảnh.
Như Tâm