Kiểu sinh sản kỳ lạ của cá mập
![]() |
|
Cá mập búa, tên khoa học sphyrna tyburo, dài khoảng 120-150 cm. |
Lần mang thai độc nhất vô nhị này có thể là một trường hợp sinh sản đơn tính - hay sinh sản vô tính - vốn thường xuất hiện ở động vật lưỡng cư, chứ chưa bao giờ được ghi nhận trên cá mập.
Theo các nhà khoa học của vườn thú, khả năng logic nhất là con cá cái 3 năm tuổi này đã giao phối từ khi còn nhỏ, hầu như ngay sau lúc mới sinh. Sau đó, nó được mang về nuôi ở vườn thú. Tại đây, tinh trùng của con đực vẫn còn sống trong ống sinh dục của nó gần 3 năm qua, cho đến lúc con cá cái trưởng thành để thụ thai. Nếu đúng, hiện tượng kỳ diệu này sẽ "viết lại" quy luật sinh sản của cá mập mà con người từng biết, bởi đây là một điều rất khác thường.
Một hướng điều tra khác là "cô nàng" đã kết đôi với một con cá mập báo đực, ở trong cùng bể nước với nó. Tuy nhiên, việc cặp đôi giữa hai cá thể thuộc hai loài khác nhau rất hiếm khi xảy ra, mà hai con cá mập này lại có kích cỡ hoàn toàn khác biệt. Giám đốc vườn thú, Tiến sĩ Lee Simmons, cho biết việc giao phối giữa một con cá mập búa và một con cá mập báo dường như là không thể.
Các thử nghiệm về ADN sẽ được bắt đầu tuần này trên các mẫu máu và mô lấy từ con cá mập cái và con của nó. Con cá mập con ra đời vào ngày 14/1, đã chết 5 giờ sau đó, khi bị một con cá đuối gai độc sống cùng bể cắn chết. “Chúng tôi muốn biết liệu có một con bố cùng loại với con mẹ không, hay là có một sự lai giống kỳ lạ giữa các loài”, TS Simmons nói.
B.H. (theo BBC)
