Nội dung video là câu chuyện về Lệ Thủy (Kiều Oanh) vì cuộc sống gia đình khó khăn, phải rời xa chồng (Hoàng Nhất) và con sang nước ngoài kiếm tiền. Người chồng đau buồn vì cho rằng vợ tham sang phụ khó. Lệ Thủy ở nước ngoài bị lừa làm việc ở quán bia ôm. Cuộc sống nơi xứ người đưa đẩy cô vào con đường tù tội. Ra tù, trở về quê hương, cô biết chồng qua đời. Phim ca nhạc do Trần Hào làm đạo diễn, Hoàng Nhất viết kịch bản. Ba ca khúc gồm: Tiếng dế đêm thâu, Em ơi đừng bỏ con thơ, Hãy tìm anh nơi nấm mộ trong video do Hoàng Nhất sáng tác.
Là mẹ của hai con nhỏ, Kiều Oanh cho biết cô quan tâm đến nội dung về tình cảm gia đình. Từng ghi hình nhiều video cải lương, Kiều Oanh cho biết lần đầu tiên cô kết hợp ba hình thức ca nhạc, ca cổ và hài kịch trong một sản phẩm. Cô và chồng - nghệ sĩ Hoàng Nhất - đóng vai đôi vợ chồng có hoàn cảnh éo le. "Chúng tôi diễn xuất ăn ý. Tuy vậy, cả hai cũng gặp chút khó khăn ở những cảnh chia ly, đau khổ vì ngoài đời cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc", Kiều Oanh nói.
Trích phim ca nhạc "Em ơi đừng bỏ con thơ" - Kiều Oanh - Hoàng Nhất, ra mắt ngày 22/10. Nguồn: Youtube.
Vợ chồng Kiều Oanh dành ba ngày để quay sản phẩm ở đảo Dừa Lửa (Đồng Nai). Nữ nghệ sĩ chia sẻ sự thành công của ca cảnh tân cổ Mẹ ơi mai con về ra mắt hồi tháng 8, là động lực để cô tiếp tục thực hiện sản phẩm Em ơi đừng bỏ con thơ, mang thông điệp của cuộc sống đến với khán giả.
"Sau khi con gái thứ hai - bé Yến Xuân - cứng cáp vợ chồng tôi đi diễn thường xuyên hơn. Anh Nhất là nghệ sĩ cải lương, tôi cũng từ cái nôi cải lương đi lên. Chúng tôi có nhiều điểm chung để cùng làm các sản phẩm nghệ thuật", cô nói.
Kiều Oanh và Hoàng Nhất đón con gái vào năm 2018, sau một thời gian bên nhau. Trước khi yêu nhau, cả hai là bạn bè hơn 10 năm, hợp tác trong nhiều video cải lương. Cả hai hiện tập trung nuôi nấng con cái, đi diễn và hỗ trợ nhau trong công việc. Kiều Oanh có con riêng là bé Yến Khang.

Kiều Oanh và Hoàng Nhất trong phim ca nhạc "Em ơi đừng bỏ con thơ". Ảnh: K.O.
Kiều Oanh sinh năm 1974, quê An Giang, là diễn viên hài với diễn xuất đặc trưng Nam Bộ qua các tiểu phẩm hóm hỉnh và nhiều ý nghĩa. Chị được đào tạo để trở thành diễn viên cải lương nhưng lại gắn bó với kịch nói, từng tham gia các vở: Lặng lẽ khóc cười, Em lấy chồng xứ lạ, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong....Ngoài ra diễn viên đóng các phim truyền hình: Đất phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giã từ dĩ vãng, Ông thần nước... Năm 2003, Kiều Oanh sang Mỹ. Tháng 4/2006, chị trở về Việt Nam và thực hiện liveshow tri ân khán giả.
Hoàng Nhất là nghệ sĩ cải lương. Trong sự nghiệp sân khấu, anh đoạt được nhiều giải thưởng lớn như huy chương vàng Trần Hữu Trang 2001, huy chương bạc cho vai Trường Giang trong vở Bến xưa tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2002, huy chương vàng tại cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu 2003 khi tham gia vở Ai giết nàng Kiều... Anh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011.