Nằm trong khuôn viên Flamingo Đại Lải, Forest In The Sky của Tập đoàn Flamingo là tổ hợp nghỉ dưỡng nằm cạnh Hà Nội với kiến trúc "rừng trên cao" độc đáo. Dự án chuẩn bị ra mắt và đi vào hoạt động vào ngày 22/7.
Theo thiết kế, tòa nhà sẽ được bao phủ bởi 76.000 cây xanh với hơn 180 vườn treo. Nhìn từ bên ngoài, người xem hầu như không thấy các mảng tường, thay vào đó là các khu vườn xanh nằm trên tất cả các mặt đứng.

Được bao phủ bởi 76.000 cây xanh khắp mặt đứng công trình, Forest In The Sky có thiết kế hài hòa với không gian xanh mát xung quanh.
Ông Nguyễn Thượng Quân - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc và Cảnh quan Flamingo cho biết, tổ hợp nghỉ dưỡng sử dụng nhiều loại cây, từ cây bụi đến cây tầm cao, cây có tuổi đời lâu năm, cây thân gỗ, hoa… Các khu vườn sẽ phân bổ từ tầng một, lõi trong tòa nhà lên đến các tầng cao và mái, tạo ra không gian vườn cây xanh biến đổi theo mùa.
Đây là một trong số ít các công trình vườn trên cao được thiết kế và thi công hoàn toàn bởi đội ngũ kiến trúc - kỹ sư người Việt Nam.
"Đúng như cái tên Forest In The Sky, chúng tôi muốn tạo nên một khu rừng trên cao, có giá trị đề cao và tôn vinh thiên nhiên Việt Nam", ông Quân chia sẻ về ý tưởng thiết kế.
Bên cạnh màu xanh của cây, các công trình kiến trúc còn dùng nhiều vật liệu thân thiện với môi trường như gạch không nung, vách ngăn làm bằng hợp chất giữa bột xi măng và bột gỗ. Phần mái của công trình phủ nền đất để trồng cây xanh giúp tự làm mát công trình, tiết kiệm năng lượng.
Bên trong toà nhà bố trí nhiều tiện ích cao cấp như Seva Spa & Beauty Destination - tổ hợp spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lớn nhất Việt Nam, khu vui chơi giải trí Flamingo Play World với rạp chiếu phim, trung tâm VR Game, câu lạc bộ, nhà hàng...
"Tiện nghi đầy đủ sẽ tạo tâm thế tốt để tận hưởng trọn vẹn các giá trị kiến trúc xanh, biến nơi đây thành một địa chỉ trốn khói bụi đô thị trong kỳ nghỉ ngắn ngày ở ngay kề bên Hà Nội", ông Quân khẳng định.

Các khu vườn treo xanh mướt tầm mắt là điểm nhấn nổi bật tại Forest In The Sky. Thông tin chi tiết dự án qua hotline 0986009393 hoặc truy cập tại đây.
Khu vườn trên cao đã có từ rất lâu trong lịch sử kiến trúc, nổi tiếng là vườn treo Babylon – một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại ở vùng Lưỡng Hà (Iraq ngày nay). Được xây dựng ở vào khoảng năm 600 trước Công nguyên, vườn treo Babylon được nhà địa lý Hy Lạp Strabo miêu tả gồm những ban công xây hình vòm, cái nọ chồng trên cái kia và tựa trên các cột hình khối. Có những chỗ lõm vào và được đổ đất vào đó để trồng được những cây lớn.
Khi quỹ không gian xanh ngày càng bị thu hẹp bởi những khối bê tông cao ốc, các khu vườn treo lại được ứng dụng nhiều hơn nhằm mang cây xanh vào bên trong các công trình, tòa nhà cao tầng.
Tại Mỹ, khu vườn Kaiser Roof Garden (bang California) rộng hơn 12.000m2 là điểm tham quan nổi tiếng và trở thành hình mẫu cho các thiết kế vườn sân thượng (rooftop garden) trên khắp thế giới. Ở Nhật, các kiến trúc sư còn phủ kín mặt ngoài theo kiến trúc giật tầng của toà nhà Acros (thành phố Fukuoka). Hay không xa là giữa sân bay Changi của quốc đảo Singapore, có tới 5 khu vườn đặc sắc nằm tại các sảnh, lầu - điểm tham quan không thể bỏ qua với hành khách.
Tại Việt Nam, xu hướng đem các khu vườn vào các tòa nhà cũng đã áp dụng nhưng chưa phổ biến. Điển hình là công trình đại học FPT với kiến trúc mô-đun so le, tạo không gian cho cây xanh trên các tầng cao và phòng học của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa.
Bên cạnh những giá trị thẩm mỹ và sáng tạo, việc thay thế các mái nhà vô cơ bằng các không gian xanh còn có tác dụng giảm thiểu sự gia tăng của các loại khí gây hiệu ứng nhà kính, hạ thấp nồng độ CO2 trong không khí. Không gian toà nhà cũng trở nên thoáng mát hơn, tiết kiệm điện năng từ hạn chế sử dụng máy điều hoà.
Ngoài ra, theo kiến trúc sư trưởng của khu vườn Sky Garden (London, Anh), một không gian xanh và nhiều màu sắc thiên nhiên sẽ làm hài hòa các giác quan, tạo tâm trạng thư thái và giúp gắn kết cộng đồng và các thành viên gia đình.