Jovan Thomas, 56 tuổi, cựu nhân viên Văn phòng Ủy viên công tố quận San Francisco, nộp đơn khiếu nại hôm 19/7, sáu tháng sau sự việc.
Hồi tháng 1, ủy viên công tố Brooke Jenkins gửi email nhắc lịch làm việc cho nhân viên, sau đó bà và cả văn phòng nhận được thư trả lời gây sốc từ Thomas, một cố vấn pháp lý cho nạn nhân.
Ảnh chụp màn hình của email sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Văn phòng của Jenkins phải đưa ra tuyên bố trên truyền thông, trong đó nói rõ nữ ủy viên công tố không có mối quan hệ nào với Thomas và chỉ trích email này là "hành vi khinh thường phụ nữ", vi phạm quy tắc ứng xử của văn phòng.
Thomas bị đuổi việc vào ngày 26/1 sau một cuộc xem xét nội bộ.

Ủy viên công tố Brooke Jenkins. Ảnh: brookejenkinssf
Trong hồ sơ gửi lên Tòa án cấp cao, Thomas khẳng định email này đáng lẽ được gửi đến một người bạn nam thân thiết có bố vừa qua đời. Thomas giải thích rằng đây chỉ là một trò đùa "ngốc nghếch, hài hước" để cố gắng khích lệ tinh thần bạn.
Luật sư của Thomas cho biết: "Với tình bạn lâu năm của họ, câu hỏi của nguyên đơn không có mục đích tình dục, tục tĩu, khinh thường hay phân biệt giới tính".
Theo đơn khiếu nại, Thomas nhận được email từ Jenkins ngay trước khi gửi tin nhắn cho bạn thân, sau đó đã nhấn nhầm "trả lời tất cả", gửi tin nhắn đùa cợt không chỉ cho Jenkins mà còn cho toàn bộ nhân viên.
Ngay sau đó, Thomas gửi một email khác xin lỗi toàn văn phòng và cố gắng giải thích sai sót. Cuối ngày hôm đó, giám đốc nhân sự thông báo Thomas bị sa thải.
Thomas cho rằng, chính văn phòng đã liên hệ với giới truyền thông và chia sẻ email, đồng thời tiết lộ cho các phóng viên việc ông từng bị cáo buộc quấy rối tình dục.
Đó là năm 2018, một phụ nữ đệ đơn kiện Thomas, cho rằng bị vị cố vấn pháp lý này lợi dụng chức vụ để dụ dỗ quan hệ tình dục. Cô phải làm theo vì lo không nhận được hỗ trợ pháp lý nếu từ chối. Người phụ nữ là nạn nhân của một vụ cướp và gặp Thomas thông qua văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Nạn nhân Bayview. Vụ kiện bị bác bỏ vào tháng 12/2021.
Thomas kiện ủy viên công tố Brooke Jenkins, Văn phòng Ủy viên công tố quận San Francisco và hội đồng thành phố vì xâm phạm quyền riêng tư, phỉ báng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tinh thần. Thomas yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử, tìm kiếm bồi thường cũng như trừng phạt do những thiệt hại phải chịu.
Đơn khiếu nại cáo buộc rằng những tuyên bố của văn phòng công tố đã khiến Thomas trở thành "đối tượng nhạo báng và chế giễu", do đó không thể tìm được việc làm kể từ khi bị sa thải.
Tuệ Anh (Theo LA Times, Nypost)