Kiến nghị được thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó phòng CSGT TPHCM (PC08) đưa ra tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố về công tác xử lý xe tang vật, vi phạm bị tạm giữ, sáng 28/3.
Bốn kho dự kiến nằm xung quanh TP HCM tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan chức năng đi lại. Vị trí các kho này dựa trên nguồn đất, phương án xây dựng của UBND thành phố đưa ra.

Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó phòng CSGT TP HCM phát biểu tại buổi làm việc, sáng 28/3. Ảnh: Văn Yên
Theo thượng tá Quới, 7 kho, bãi tạm giữ xe tang vật, vi phạm của đơn vị đã quá tải do lượng xe tồn đọng rất nhiều nhưng điều kiện vật chất không đảm bảo. Ở các đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông, mỗi ngày các đội CSGT trên địa bàn thành phố phải tạm giữ gần 500 xe vi phạm, trong đó đơn vị có khoảng 200 xe.
Hiện, kho tang vật lớn nhất tại xã Lê Minh Xuân rộng 20.000 m2 được xây dựng đúng quy chuẩn, có mái che, hệ thống PCCC, camera giám sát. Tuy nhiên, cơ sở này đến nay hết sức chứa vì đang giữ hơn 17.000 xe. Do đó, diện tích kho vệ tinh phải lớn hơn rất nhiều lần mới đáp ứng nhu cầu của phòng PC08 và công an các quận, huyện.
Ngoài khó khăn về cơ sở vật chất, lãnh đạo Phòng CSGT TP HCM nói đơn vị hiện thiếu kinh phí thuê kho, nhà để xe, làm mái che để bảo quản phương tiện. Quy trình xử lý phương tiện tạm giữ, tịch thu phức tạp, mất nhiều thời gian nên thời gian xe lưu lại rất lâu. Do đó, các xe máy mù, mờ, không số khung, máy, cũ nát, người vi phạm không đến nhận thì lực lượng phải chuyển ra các khu vực bên ngoài mái che nhằm giảm áp lực. Còn các xe mới, có chủ phuơng tiện đến làm việc thì được xếp trong nhà có mái che, bảo quản ở mức tốt nhất.

Xe máy chất thành đống ở kho tang vật của Phòng CSGT TP HCM ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, hôm 23/3. Ảnh: Đình Văn
Nói thêm về việc này, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng tham mưu Công an TP HCM, cho biết mức phạt khi xử lý vi phạm hành chính hiện khá cao, đặc biệt là lỗi nồng độ cồn khiến nhiều chủ xe bỏ không đóng phạt. Thống kê từ 1/1/2022 đến 8/2/2023, có hơn 13.200 xe bị xử lý, trong đó gần 9.300 xe không có nguời đến nhận, chiếm 70%. Điều này gây khó cho công tác xử lý, lưu giữ tang vật, cần có biện pháp tháo gỡ.
Theo Nghị định 138/2021, kho bãi tạm giữ tang vật vi phạm hành chính phải đảm bảo an toàn, có hệ thống hàng rào bảo vệ, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Kho ngoài trời phải bố trí mái che phòng chống mưa, nắng. Tuy nhiên, công an nhiều quận, huyện ở TP HCM chưa có kho, bãi giữ xe tang vật đúng quy chuẩn, khiến hàng nghìn xe phơi nắng mưa nhiều năm qua. Hiện, các quận huyện và Phòng CSGT TP HCM thu giữ khoảng 90.000 xe máy, ôtô vi phạm.
Đình Văn