Bản kiến nghị gửi tòa án và Viện kiểm sát TP HCM mới đây của các luật sư cho rằng vụ án đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, do đó cần phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát Tối cao để làm lại. Tuy nhiên, nếu vụ án vẫn được xét xử, luật sư yêu cầu tòa triệu tập những người trực tiếp chỉ đạo điều tra, cụ thể là ông Lý Anh Quán, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Bộ công an, và một vụ trưởng của Viện kiểm sát Tối cao ra tòa, để trả lời về việc cho phép bán hơn 9.000 m2 của gia đình bị cáo, xử lý vật chứng trái pháp luật gây thiệt hại cho gia đình ông Trung hơn 30 tỷ đồng.
Theo các luật sư, năm 2002, ông Quán đã ra quyết định kê biên hơn 9000 m2 đất không phải là tài sản của bị can (đang đứng tên người khác và đang thế chấp vay vốn ngân hàng), không phải là vật chứng vụ án. Sau đó lại "bí mật" cho ngân hàng phát mãi lô đất trên với giá rẻ để lấy tiền trả cho ngân hàng và các đối tượng ở vụ án khác, số còn lại gửi vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Cũng trong văn bản này, các luật sư tiếp tục kiến nghị Hội đồng xét xử khởi tố hình sự với ông Lý Anh Quán về hành vi "ra quyết định trái pháp luật".
Ngoài ra, các luật sư còn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị cáo Đặng Nam Trung và đề nghị tòa đưa tất cả các tang vật của vụ án, kể cả lô đất hơn 9000 m2 mà cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hồ sơ sang vụ án dân sự khác, để xét xử trong lần này, nhằm tránh gây thiệt hại cho gia đình ông Trung.
Trước đó, những người bảo về quyền lợi cho bị cáo còn gửi kiến nghị lên ông Huỳnh Kông Tư, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xin thay đổi người chỉ đạo điều tra vụ án trên là ông Lý Anh Quán và điều tra viên Đoàn Văn Hoằng.
Đây được gọi là vụ "kỳ án" vì nó đã kéo dài suốt 5 năm và giữ kỷ lục về số lượng văn bản tố tụng với 8 bản kết luận điều tra, 6 cáo trạng, 5 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, gần 40 lần gia hạn tạm giam, 4 lần hoãn phiên tòa.
Thông qua hợp đồng mua máy nghiền sàng đá với hãng Parker (Anh), ông Trung đã cấu kết với Sean McCormack (tiếp thị của Hãng Parker) nâng khống hợp đồng lên 332.665 USD, sau đó đã rút tiền chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của Công ty IDC. Qua nhiều lần thay đổi tội danh tới nay, ông Trung còn bị truy tố duy nhất về tội "tham ô tài sản", các hành vi khác đều đã được đình chỉ điều tra vì không có cơ sở xử lý hình sự
Vào ngày 13/11 sắp tới, tòa án TP HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ 5.
Vũ Mai