![]() |
Bộ trưởng Cao Đức Phát. Ảnh: ppd.gov.vn |
- Tại cuộc họp chiều 5/6, lý do gì khiến ông luôn nhấn mạnh khả năng lây lan virus sang người rất cao?
- Sở dĩ tôi nói có khả năng lây sang người nhiều hơn bởi vì một khi virus ở trong môi trường, có trong đàn thuỷ cầm nhiều thì rất dễ có điều kiện lây sang người. Thực tế, mỗi khi dịch phát trên diện rộng thì ngành y tế tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân bị cúm A H5N1.
- Ban chỉ đạo từng có nhận định có địa phương lơ là với công tác phòng chống dịch. Với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm, ông sẽ đề nghị thế nào đối với Thủ tướng để xử lý các địa phương này?
- Hiện nay chúng tôi vẫn đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch và chưa có đủ cơ sở để kiến nghị Thủ tướng phê bình kỷ luật lãnh đạo ở địa phương cụ thể. Trường hợp kiểm tra, phát hiện và có đủ bằng chứng về việc thực hiện không nghiêm túc ở một địa phương thì tôi chắc chắn báo cáo để Thủ tướng có biện pháp kỷ luật thích đáng.
- Ông lý giải thế nào khi ở nhiều nơi gia cầm đã tiêm phòng, nhưng tỷ lệ miễn dịch đạt 0%?
- Nguyên nhân từ văcxin đã bị loại trừ, đến nay có thể nói không có bằng chứng khoa học để nói rằng văcxin giảm hiệu lực. Những nơi làm tốt thì văcxin vẫn là công cụ hữu hiệu để chúng ta bảo vệ đàn gia cầm. Vì thế, tất cả địa phương phải tiến hành đánh giá lại hiệu quả của tiêm phòng. Những nơi hiệu lực tiêm phòng thấp thì phải tiêm lại và tiêm bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh.
Như Cục Thú y báo cáo, cũng có thể có biểu hiện khai khống trong tiêm phòng. Tuy nhiên, hiện nay thông tin về việc triển khai tiêm phòng chưa hoàn chỉnh, đánh giá còn sơ bộ, nên tôi đề nghị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra một cách chặt chẽ hơn, xác định rõ hơn tình hình thực hiện ở các địa phương.
- Bắc Ninh, Nam Định đã triển khai tiêm phòng, nhưng tỷ lệ nhiễm virus trên gia cầm vẫn cao. Ông xác định trách nhiệm của địa phương đến đâu?
- Đây là tỷ lệ mẫu lấy ngẫu nhiên ở trên đàn chưa tiêm, nhưng vẫn cho kết quả phản ứng dương tính, tức là đã nhiễm virus. Cũng có thể trên đàn vịt đó có virus. Điều đó không nói lên nhiều lắm việc chúng ta tổ chức tiêm phòng như thế nào. Địa phương để xảy ra dịch có trách nhiệm của chính quyền địa phương, cũng như các cơ quan chỉ đạo phòng chống dịch, trong đó có Ban chỉ đạo quốc gia. Việc này Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương, bộ ngành nghiêm túc kiểm điểm lại. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục làm rõ hơn để thấy rõ những tồn tại của mình nhằm nghiêm túc kiểm điểm, và rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
Hồng Khánh (ghi)