Theo nguồn tin của VnExpress, cùng bị kiến nghị mức kỷ luật trên với ông Thanh là cựu phó tổng thanh tra Trần Quốc Trượng. Vị này cũng bị xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh tra. 3 vụ phó thanh tra Chính phủ (Lương Cao Khải, Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy, bị bắt) đã lợi dụng việc này, lợi dụng nhiệm vụ được giao để mưu lợi cá nhân.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lương Cao Khải, Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa và nhận hối lộ.
Trong quá trình thanh tra 4 dự án của ngành dầu khí, 3 người trên đã lợi dụng nhiệm vụ được giao đưa ra những kết luận không đúng thực tế; có việc cố tình bỏ qua sai phạm cho các cá nhân, đơn vị bị thanh tra… buộc họ phải gặp gỡ đưa tiền hối lộ. Tổng cộng, 3 người nhận hơn 16.500 USD cùng khoảng 30 triệu đồng. Trong số này, trưởng đoàn Lương Cao Khải "ăn" nhiều nhất với trên 13.500 USD và 10 triệu đồng.
Khi hành vi có nguy cơ bị lộ tẩy, Lương Cao Khải thừa nhận đã 3 lần gặp ông Quách Lê Thanh nhằm tìm kiếm sự "giúp đỡ". Tối 6/10/2005, Lương Cao Khải cùng vợ đến nhà riêng và đút một phong bì vào túi áo của Tổng thanh tra Chính phủ. Ngay chiều 7/10/2005, ông Thanh trực tiếp gặp Trưởng ban Nội chính Trương Vĩnh Trọng báo cáo và gửi lại phong bì tiền... Lần đưa tiền cuối cùng diễn ra ngày 15/10/2005 trước khi Lương Cao Khải bị bắt 5 ngày. Tổng cộng cả 3 lần 110 triệu đồng.
Xác minh sự việc, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận, ông Thanh không có hành vi nhận hối lộ. Ngay sau khi Lương Cao Khải đưa tiền, ông Thanh đã báo cáo với Ban Nội chính trung ương.
Ông Thanh bị miễn nhiệm chức tổng thanh tra Chính phủ từ tháng 6/2006.
Hoàng Khuê