Vụ tranh chấp quyền nuôi con do "mang thai hộ" giữa Tiểu Mỹ và em gái Tiểu Linh vừa được Tòa án nhân dân cấp trung Thái Châu, tỉnh Chiết Giang xét xử.
Hồ sơ thể hiện, Tiểu Linh kết hôn nhiều năm vẫn chưa có thai. Sau khi bàn bạc với chị gái và anh rể, Tiểu Linh được anh chị đồng ý cho mang thai hộ và sinh con thay.
Từ khi bắt đầu mang thai cho đến các lần khám thai tại bệnh viện, bao gồm cả giấy chứng nhận sau khi sinh, mọi thủ tục đều được thực hiện dưới tên vợ chồng em gái. Các lần khám thai và chăm sóc sau sinh cũng đều do vợ chồng cô này chi trả.
8 năm qua, đứa trẻ sống hòa thuận với gia đình Tiểu Linh. Hàng xóm luôn tin rằng đứa trẻ là con ruột của vợ chồng cô.
Nhưng sau đó, hai chị em lại xảy ra xung đột về chuyện làm ăn. Cuộc hôn nhân của người em cũng gặp trục trặc. Sau ly hôn, đứa trẻ tiếp tục sống với Tiểu Linh.
Cho rằng em gái đã ly hôn, không thể cho con một mái ấm trọn vẹn và đứa trẻ sẽ không được chăm sóc chu đáo, Tiểu Mỹ đã đệ đơn kiện ra tòa, yêu cầu được nhận lại con và toàn quyền nuôi đứa trẻ.
Nhận định hai cặp vợ chồng đều nhất trí thừa nhận đứa trẻ là con ruột của vợ chồng Mỹ, tòa do đó ra phán quyết có lợi cho Tiểu Mỹ. Nhưng Tiểu Linh không hài lòng với phán quyết và đã đệ đơn kháng cáo.
Tại phiên phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp trung thẩm Thái Châu cho rằng tòa sơ thẩm có sai sót về mặt thủ tục khi xác định chị gái và anh rể là cha mẹ ruột của đứa trẻ mà không xét nghiệm quan hệ cha con.
Đứa trẻ đã hơn 8 tuổi và cần phải tôn trọng mong muốn về việc sẽ sống với ai. Bé đã bày tỏ rõ ràng không muốn sống cùng mẹ ruột, khẳng định đang sống rất tốt với bố mẹ hiện tại.
Theo quy định của Bộ luật Dân sự, khi giải quyết các vấn đề như quyền nuôi con, cấp dưỡng nuôi con và thay đổi quan hệ nuôi con, phải tuân thủ nguyên tắc "vì lợi ích tốt nhất của trẻ vị thành niên", đồng thời tôn trọng nguyện vọng.
Xem xét toàn diện các yếu tố như điều kiện sống và môi trường giáo dục..., tòa phúc thẩm thấy Tiểu Mỹ thất nghiệp và chồng bị tai nạn lao động, đang nuôi hai con nên gánh nặng tài chính rất lớn.
Phó chánh phán Tòa án Gia đình và Trẻ vị thành niên TAND Thái Châu đánh giá, sự phát triển của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể là bầu không khí gia đình, sự đồng hành và chăm sóc của các thành viên trong gia đình, thậm chí là nền tảng kinh tế và môi trường giáo dục.
"Trước phán quyết, chúng tôi theo dõi và nhận thấy rằng đứa trẻ đang học rất tốt ở trường, thường xuyên tham gia nhiều hoạt động và có tính cách tốt", vị này cho hay.
Cuối cùng, tòa án phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, bác đơn kiện của vợ chồng Tiểu Mỹ. Đứa trẻ tiếp tục được Tiểu Linh nuôi dưỡng.
Hải Thư (Theo QQ, HK01)