Trước phản ánh Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường (xã Cẩm Đàn, Sơn Động, Bắc Giang) có hành vi xả thải trực tiếp ra sông mà không qua xử lý, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giao Tổng cục môi trường chủ trì với các đơn vị kiểm tra toàn diện việc thực hiện, chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và khoáng sản của công ty.
"Nếu phát hiện vi phạm, môi trường bị ô nhiễm suy thoái nghiêm trọng phải xử lý, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và buộc khắc phục hiệu quả", Bộ trưởng Hà nhấn mạnh.

Nước thải xả từ Công ty Á Cường có màu trắng đục, khu vực đất xung quanh miệng ống xả có màu trắng xám, lắng cặn và có mùi nồng khó chịu. Ảnh: Baotainguyenmoitruong.
Từ năm 2014, Công ty Á Cường liên tục bị người dân tố vì có hành vi xả nước thải trực tiếp ra sông Cẩm Đàn. Nhiều lần cơ quan chức năng ra xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả, nhưng đơn vị này vẫn tiếp tục hành vi gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, tháng 5/2014, Sở Tài nguyên Bắc Giang phát hiện doanh nghiệp chưa lập đề án cải tạo phục hồi môi trường, chưa có giấy phép xả thải vào nguồn nước.
Một năm sau, Á Cường lại bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt 210 triệu đồng cũng vì hành vi xả thải sai quy định. Mới đây, ngày 25/6, UBND xã Cẩm Đàn phát hiện hai cơ sở Nhà máy tuyển và luyện đồng công suất 1000 tấn/năm và xưởng tuyển Á Cường cho nước thải trực tiếp ra sông Cẩm Đàn chưa qua xử lý. Đoàn yêu cầu công ty dừng ngay hoạt động và dùng các biện pháp khắc phục. Tuy nhiên đến nay, Á Cường vẫn ngang nhiên việc xả thải.