![]() |
|
Dây chuyền sản xuất phèn chua lọc nước, nơi làm thoát khí CO2 gây nhiễm độc không khí. |
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế hoạt động của nhà máy, đoàn kiểm tra đề nghị bộ phận chuyên môn đo khảo sát các chỉ số nồng độ khí thải khu vực lân cận và tại ống khói nhà máy vào ngày hôm nay. Đoàn cũng đã yêu cầu nhà máy phải có giải trình chi tiết sự cố trên và đề xuất các biện pháp đảm bảo không để việc này tái diễn.
Theo ông Huỳnh Văn Minh, cán bộ chuyên trách kinh tế phường 15, đây không phải là lần đầu tiên Nhà máy hoá chất Tân Bình "xì" khói độc ra không khí, trước đó, không ít lần đã xảy ra trục trặc trong khâu xử lý khói thải. Sự việc vừa rồi là nghiêm trọng nhất.
Về phía nhà máy, họ giải thích sự cố là do rơle tự động của máy bơm xử lý nước thải hoạt động không chính xác, khiến khí CO2 bị xì ra và đã được khắc phục ngay sau đó. "Người dân dường như có ác cảm với cái tên của nhà máy (hóa chất) cho nên cứ thấy mùi gì là lạ là đổ cho nhà máy thải ra. Có những lúc nhà máy không sản xuất nhưng vẫn nhận được đơn khiếu nại", ông Ngô Ngọc Tỉnh, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của nhà máy, nói.
![]() |
|
Công nhân kỹ thuật đang chỉ rơle tự động, nguyên nhân gây rò rỉ khí độc. |
Ông Đỗ Trung Hiếu, Trưởng phòng kỹ thuật nhà máy, khẳng định từ trước tới nay chưa hề xảy ra sự cố kỹ thuật. Sự việc hôm 8/6 là lần đầu tiên và chắc chắn sẽ là lần cuối cùng. Hệ thống lọc khí rất an toàn. Hôm đó
không có trường hợp ngất xỉu hoặc ói mửa nào. Thực tế chỉ có khoảng 20 người đến trước cổng nhà máy chứ không có đến hàng trăm người. Biên bản của Công an phường 15, quận Tân Bình đã có xác nhận điều này. Nhà máy không thấy có trường hợp người dân nào đến đòi bồi thường thiệt hại hoặc kiện vì gây ô nhiễm.Đơn vị này cũng đưa ra các loại giấy chứng nhận về môi trường của Sở KHCN&MT, cấp ngày 29/1/2001; Báo cáo kết quả xử lý môi trường của nhà máy ngày 4/6/2003; Kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động của Trung tâm y tế - Môi trường lao động công nghiệp của Bộ công nghiệp, ký ngày 19/4/2003 ...
Hiện phường 15 có 27 đơn vị nằm trong diện phải di chuyển vì gây ô nhiễm môi trường theo chủ trương của thành phố. Sẽ có 18 cơ sở phải di dời trong năm 2003 (trong đó có Nhà máy hoá chất Tân Bình), 9 đơn vị còn lại phải di dời trong năm 2004. Ông Huỳnh Văn Minh, cho biết, tất cả các cơ sở này đều bắt buộc phải đảm bảo an toàn, có biện pháp xử lý ô nhiễm ban đầu. Nếu không xử lý được thì phải ngưng hoạt động.
Trên thực tế theo ghi nhận của VnExpress, không chỉ nhà máy hóa chất Tân Bình, xung quanh đó còn rất nhiều cơ sở khói thải đen nghịt, gây mùi khét rất khó chịu. Thế nhưng, theo lời ông Ngô Ngọc Tỉnh, trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Nhà máy hoá chất Tân Bình thì: "Chúng tôi đã có kế hoạch di chuyển khỏi khu vực, nhưng chưa thể nói là khi nào thực hiện được".
Mạnh Tuấn - Hoàng Thảo

