HĐXX sau khi hội ý đã chấp nhận đề nghị trên. Hôm nay, công tố viên Nguyễn Đình Hưng và các điều tra viên sẽ cùng gia đình nạn nhân xuống hiện trường vụ tai nạn, tại đoạn đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đi qua xã Đại Mỗ, Từ Liêm. Phiên xử sẽ tiếp tục vào sáng 29/7.
Trước đó, trong buổi sáng và phần lớn buổi chiều qua, gia đình bị hại và luật sư của họ đã có tranh luận căng thẳng với hai giám định viên Viện Khoa học hình sự được triệu tập. Bố của nạn nhân Phạm Thị Anh Thư đã nêu hàng loạt nghi vấn về khuất tất trong công tác khám nghiệm, đo đạc hiện trường. Như bề mặt đoạn đường xảy ra tai nạn rộng hơn 2 m so với thực tế, cột mốc bị ôtô của bị cáo Phạm Hồng Quân đâm bật gốc (chứng tỏ tốc độ lúc va chạm rất lớn) chứ không phải bị đổ như biên bản điều tra. Luật sư Hà Đăng thắc mắc vì sao cơ quan giám định lại không làm rõ được vận tốc của xe qua vết phanh dài hơn 11 m, xe "bay" 29 m mới dừng lại ở thửa ruộng bên đường. Giám định viên Hà Văn Sang trả lời: "Trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay ở Việt Nam chưa cho phép". Họ chỉ xác định được vận tốc tối thiểu của ôtô do bị cáo Quân điều khiển là hơn 48 km/h. Phía gia đình bị hại đề xuất được bỏ tiền mua ôtô và tiến hành thực nghiệm hiện trường để xác định rõ sự việc. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận.
TAND Tối cao đã triệu tập 27 nhân chứng, người có quyền lợi liên quan tới phiên phúc thẩm này. Song hầu hết những người ngồi trên những chiếc xe do Quân và 2 bạn đồng hành cầm lái hôm đó đã vắng mặt. Phía bị hại đề nghị tòa dẫn giải với những người này. Họ nghi ngờ đây là hành khách "rởm" được sắp đặt, và có thể bị cáo Quân không phải là tài xế taxi Công ty Sơn Dương mà chỉ cùng bạn thuê xe của đơn vị này đi chơi, rồi đua xe và gây tai nạn.
Tại phiên tòa này, công tố viên Nguyễn Đình Hưng thừa nhận các cơ quan tố tụng cấp dưới đã khởi tố bị can, ra kết luận điều tra vụ án chậm hơn so với quy định. Trước đó, những vấn đề chưa rõ ràng trong quá trình điều tra vụ án đã được Ủy ban Chăm sóc bảo vệ trẻ em lưu tâm, có văn bản gửi cơ quan tố tụng trung ương xem xét.
Phiên phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo của cả bị cáo lẫn gia đình 2 bị hại. Phía bị hại đề nghị xét xử bị cáo Phạm Hồng Quân về tội đua ôtô và giết người (sơ thẩm tuyên tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ); đồng thời yêu cầu khởi tố tại tòa với một số cán bộ công an thành phố, trong đó có trung tá Phạm Hồng Sơn (bố của bị cáo Quân) vì đã làm sai lệch hồ sơ vụ án, không bắt giam Quân, không kịp thời giữ xe ôtô, chụp ảnh hiện trường... Phía bị cáo cho rằng mức án 5 năm tù là quá nặng.
Anh Thư