Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình cho biết, tháng 10 năm trước, tháp truyền hình Nam Định bị đổ sập. Kết quả tính toán cho thấy tháp này được thiết kế, lắp dựng không đạt chuẩn, thiết kế tải trọng gió thấp hơn so với tải trọng gió tự nhiên. Trong cơn bão số 10 vừa qua, sức gió mạnh đã làm đổ tháp ăng ten phát sóng tại Đồng Hới - Quảng Bình, khiến 2 người thiệt mạng.
Hiện cả nước có hàng trăm công trình dạng tháp hầu hết nằm trong khu vực dân cư, rất nguy cơ nguy hiểm nếu chất lượng không đảm bảo. Những đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM có tới 4-5 công trình tháp cao trên 100m.
Tháp ăng ten phát sóng bị sập đổ làm 2 người thiệt mạng trong cơn bão Wutip vừa qua.Ảnh: Báo Quảng Bình |
Theo ông Hùng, cơ quan chuyên môn đang tiến hành đánh giá lại nguyên nhân gây đổ tháp ăng ten phát sóng tại Đồng Hới. Thông thường công trình bị đổ, sập có thể không thiết kế đúng với tải trọng gió tự nhiên, thứ hai là thi công không đáp ứng yêu cầu thiết kế, hoặc trong quá trình vận hành lại đặt thêm tải trọng hoặc cũng có thể công trình không được bảo trì thường xuyên.
Công trình kết cấu dạng tháp ở Việt Nam có hai dạng, một là được mua từ nước ngoài về lắp ráp, hai là gia công trong nước. Tuy nhiên hiện chưa có đánh giá chất lượng công trình an toàn đối với gió cấp 12,13 trở lên.
Ông Hùng cũng cho hay, sau sự cố đổ tháp Nam Định năm trước, Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu tất cả các đơn vị, đài THVN, đài TNVN và các tỉnh báo cáo về tình trạng công trình dạng tháp đang quản lý, song các báo cáo đều khẳng định công trình vẫn đang đứng vững, nhưng thực tế thế nào thì chỉ có thể thử thách qua gió bão.
“Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo kiểm định lại các tháp cao trên 100m, tính toán lại kết cấu, công tác bảo trì và kiểm tra lại tải trọng treo trên tháp. Sẽ có một đơn vị tư vấn độc lập thực hiện việc kiểm tra dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước”, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng công trình xây dựng khẳng định.
Đoàn Loan