Ngoài ra, HĐXX còn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ trách nhiệm của Bùi Xuân Hóa, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, vì liên quan đến việc giới thiệu Hùng với Đức để Hùng đặt vấn đề chạy án với người nhà của ông chủ khách sạn Xuân Tâm.
Theo lời Lê Tuấn Hiển, trong lúc bố mẹ Hiển bị tạm giam, Nguyễn Văn Đức (ở 3A Lữ Gia, Đà Lạt) đã hứa hẹn giúp "chạy án" cho gia đình Hiển. Chết đuối vớ được cọc, Hiển bán đồ đạc trong nhà, bóc dỡ từ bồn cầu đến chậu rửa mặt, để có tiền đưa cho Đức, mỗi lần 0,5-1 triệu. Tổng cộng, Đức cầm của Hiển đã hơn 26 triệu đồng tiền mặt và 10 triệu tiền quà cáp. Trong quá trình thụ lý vụ án này, kiểm sát viên Phan Lạc Hùng (VKSND tỉnh Lâm Đồng) đã thừa nhận có nhận tiền từ tay Đức.
(Theo Phụ nữ TP HCM)