Hướng dẫn viên Chen 26 tuổi, cựu sinh viên thể thao, quyết định chọn nghề đặc biệt này sau khi tốt nghiệp. Công việc của anh ngoài hướng dẫn du khách khám phá ngọn núi nổi tiếng còn cung cấp dịch vụ trọn gói, bao gồm lên kế hoạch lộ trình, đảm bảo an toàn, mang vác hành lý, chụp ảnh lưu niệm và thậm chí cõng khách khi cần.
Với mức giá 600 tệ (khoảng 2,2 triệu đồng) cho hành trình ban ngày và 700 tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) vào ban đêm do yêu cầu an toàn cao hơn, Chen thường leo Thái Sơn hai lần mỗi ngày, thậm chí ba lần vào những ngày cao điểm. Nhờ cường độ làm việc cao và chất lượng dịch vụ tốt, anh kiếm được hơn 300.000 tệ (41.000 USD) trong năm qua. Con số này gấp 2,5 lần thu nhập bình quân của người dân tỉnh Sơn Đông năm 2023.
Chen ngoài hướng dẫn leo núi còn cung cấp dịch vụ cõng khách khi có nhu cầu. Video: Newsflare
Khách hàng chủ yếu của Chen là phụ nữ trong độ tuổi 20-35, những người chưa có nhiều kinh nghiệm leo núi hoặc thể lực không đủ để hoàn thành hành trình.
Dù công việc mang lại thu nhập cao, Chen thừa nhận đây là nghề rất tốn sức và có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Để đảm bảo bền vững, anh đang xây dựng một đội ngũ hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp nhằm mở rộng và chuẩn hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.
Nằm ở tỉnh Sơn Đông, núi Thái Sơn là một trong Ngũ Nhạc danh sơn và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Thời gian lý tưởng để leo núi là từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 11. Vé vào cổng có giá 125 tệ (khoảng 440.000 đồng) vào mùa cao điểm và 100 tệ (khoảng 350.000 đồng) vào mùa thấp điểm. Du khách có thể lựa chọn đi bộ hoặc đi cáp treo, với giá vé một chiều 80 tệ (khoảng 283.000 đồng) và khứ hồi 140 tệ (khoảng 495.000 đồng).
Chí Phú (Theo Newsflare, SCMP)