Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo việc kiểm điểm và có hình thức kỷ luật cụ thể đối với tập thể, các cá nhân có liên quan của TKV trong việc để xảy ra tình trạng khai thác, kinh doanh than trái phép tại Quảng Ninh. Kết quả báo cáo Thủ tướng trong tháng 8 tới.
Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu UBND Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương trong tỉnh, quản lý chặt chẽ, không để bất cứ tổ chức, hộ dân nào khai thác than trên diện tích ở, kể cả ao vườn đã được giao quản lý sử dụng. Địa phương nào để tình trạng khai thác than trái phép tiếp diễn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Theo báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, những năm gần đây, ngành than phát triển ồ ạt, không theo quy hoạch, sản lượng khai thác than hàng năm tăng nhanh. Năm 2007, khai thác 41,3 triệu tấn, tiêu thụ 42,8 triệu tấn, xuất khẩu 25,5 triệu tấn. Quý 1/2008, sản xuất 12 triệu tấn, tiêu thụ 9 triệu tấn, xuất khẩu 4 triệu tấn.
Sản lượng than “tăng nóng” do tập đoàn cho khai thác than tận thu từ Đông Triều đến Mông Dương và giao cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại (thuộc tập đoàn) thực hiện. Công ty này đã ký hợp đồng với 52 tổ chức, cá nhân bằng 61 hợp đồng kinh tế, trong đó có 37 hợp đồng ngoài ngành than, 24 hợp đồng trong Tập đoàn bốc xếp, vận chuyển đất đá và than.
Gần 120 máy xúc, 1.400 ôtô vận tải đã bốc xúc 13 triệu mét khối đất đá, vận chuyển 6 triệu tấn than ra các bến bãi, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ than trái phép. Từ tháng 1 đến 17/4, tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt ra quân, xử lý hơn 380 điểm lò, bến bãi khai thác và thu gom than trái phép.
Đặc biệt, từ ngày 8/4 đến 20/4, tại khu vực cửa khẩu Vạn Gia (thị xã Móng Cái), lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ hơn 100 tàu với 10 vạn tấn than đang trên đường vận chuyển trái phép qua biên giới.
Hồng Anh