Như vậy, thanh kiếm đã được bán gấp 10 lần so với mức giá khởi điểm là 5.000 USD, quy định mỗi bước giá là 2.500 USD. Tuy nhiên, mức giá này thấp hơn khá nhiều so với kỳ vọng của nhà đấu giá.
Trước đó, GWS Auctions ước tính thanh kiếm này sẽ được mua trong khoảng 350.000 - 400.000 USD, tức gấp 8 lần giá sang tay thực tế. Nhà đấu giá lập luận rằng dòng kiếm thẳng (straight sword) được trang trí công phu là một trong những loại vũ khí cổ được giới sưu tập săn lùng nhiều nhất. Giá của thanh kiếm được kỳ vọng cao bởi được sử dụng bởi vị vua thứ 10 của Nhà Nguyễn.
Theo các thông tin được công bố, thanh kiếm được cho là của vua Thành Thái dài 32 inch (81cm), nơi rộng nhất 4 inch (10 cm) và bề rộng lưỡi kiếm là 1,5 inch (3,8 cm). Tay cầm và vỏ kiếm được trạm khắc họa tiết hoa sen công phu và đính các viên đá quý màu đỏ và xanh.
Về nguồn gốc, ngoài thông tin về dòng chữ "Vương quyền Thành Thái", GWS Auctions chỉ cho biết thêm là vật phẩm thuộc về một gia đình con cháu hoàng tộc nhà Nguyễn muốn ẩn danh, đang sinh sống tại Mỹ. Điều này dẫn đến một số thắc mắc về lai lịch, khi các bức ảnh cho thấy các họa tiết và chữ được khắc với độ tinh xảo và nét cao, cùng các dòng chữ được thể hiện với cách viết và nội dung không giống với thông lệ thời trước.
Theo Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, vua Thành Thái (14/3/1879) tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân. Ông là hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, lên ngôi lúc 10 tuổi (năm 1889). Năm 1907, chính quyền thực dân ép ông thoái vị vì thấy có ý định chống Pháp.
Ông bị áp giải vào Sài Gòn rồi bị quản thúc tại Cap Saint Jacques (Vũng Tàu). Năm 1916, ông bị đày sang đảo Reunion (châu Phi) cùng với người con trai là vua Duy Tân. Sau năm 1945, ông được trở về Việt Nam và mất vào năm 1954.
Phiên An