Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa toàn cầu của hãng. Dòng xe bán tải sẽ được xây dựng trên nền tảng xe điện mới, với mục tiêu doanh số phù hợp với lộ trình đầy tham vọng đến năm 2030 của Kia.
Với mục tiêu doanh số hàng năm 90.000 xe, Kia kỳ vọng chiếm lĩnh 7% thị phần trong phân khúc xe bán tải ở Bắc Mỹ. Hãng tự tin rằng việc kết hợp kinh nghiệm về xe điện với nhu cầu ngày càng cao về dòng xe đa dụng sẽ giúp Kia thâm nhập vào thị trường vốn bị chi phối bởi các nhà sản xuất ôtô lâu đời tại đây.

Một chiếc bán tải bí ẩn của Kia từng bị bắt gặp chạy thử tại Mỹ trong 2024 và được cho là mẫu bán tải điện mới. Ảnh: Newcarscoops
Kế hoạch trên được Kia thông báo tại sự kiện CEO Investor Day 2025 vừa diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Theo đó, Kia cập nhập lộ trình kinh doanh trung và dài hạn, với mục tiêu doanh số 4,19 triệu xe trên toàn cầu vào 2030, trong đó là 2,33 triệu xe điện hóa (gồm xe thuần điện và hybrid).
Hãng cũng nêu mục tiêu doanh số tại một số thị trường cụ thể, gồm Bắc Mỹ là 1,11 triệu xe, châu Âu 774.000 xe, Ấn Độ 400.000 xe và ở thị trường Hàn Quốc là 580.000 xe.
Kia có kế hoạch ra mắt một số mẫu xe điện mới, bao gồm EV2, EV3, EV4 và EV5. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh PBV (Platform Beyond Vehicle) sẽ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính với đội hình chuyên dụng bao gồm PV5, PV7 và PV9. Với mục tiêu đạt doanh số 250.000 xe hàng năm vào năm 2030, chiến lược PBV của Kia tập trung vào sự đa dạng của sản phẩm, giải pháp đội xe, sản xuất linh hoạt và hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ.
Để hỗ trợ cho danh mục xe điện đang mở rộng, bao gồm cả bán tải điện, Kia đang tăng cường năng lực sản xuất địa phương và mở rộng hợp tác để phát triển cơ sở hạ tầng sạc. Bắc Mỹ sẽ là trung tâm sản xuất chính cho các dòng SUV và bán tải điện cỡ trung và lớn, đảm bảo giao hàng hiệu quả và hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
Kia cho biết sẽ mở rộng sang các công nghệ tương lai như xe xác định bằng phần mềm (SDV), lái xe tự động (cấp độ 2 trở lên từ năm 2027), robot và di chuyển trên không tiên tiến (Advanced Air Mobility - AAM).
Mỹ Anh (theo Korean Car Blog)