Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 28/1/2019, 19:00 (GMT+7)

Khu vườn được ví cõi tiên của 'Chim công' làng múa Trung Quốc

Biệt thự của Dương Lệ Bình luôn ngập sắc hoa và tiếng chim hót.

Dương Lệ Bình thường chia sẻ trên trang cá nhân khung cảnh biệt thự của cô tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

'Tình yêu của Khổng Tước' - Dương Lệ Bình, Vương Địch
 
 

Dương Lệ Bình múa Tình yêu của Khổng Tước.

Nghệ sĩ 61 tuổi thường múa, thưởng trà, vẽ tranh trong khu nhà của mình.

Khu vườn luôn ngập sắc hoa. Cô thường hái thả xuống kênh, cắm trong nhà.

Trên Chinadaily, Dương Lệ Bình từng tâm sự phiêu dạt mấy chục năm vì nghệ thuật, năm 2000, cô tìm về cội nguồn, xây nhà trên quê hương.

Diễn viên từng bị đồn xây dựng không giấy phép, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường song cô khẳng định có đầy đủ giấy tờ xây dựng, đảm bảo quy chuẩn trong quản lý chất thải. 

Cô tâm sự mỗi lần xa nhà công tác đều quyến luyến, không nỡ xa khung cảnh quen thuộc.

Dương Lệ Bình không có con cái. Cô cho biết sẽ dùng tài sản để giúp đỡ nghệ sĩ múa trẻ.

Không gian hồ núi nhìn từ nhà của Dương Lệ Bình. Trên Weibo, hàng nghìn khán giả ví nơi ở của cô như tiên cảnh.

Một góc căn nhà của Dương Lệ Bình.

Bên cạnh biên đạo, dạy múa, Dương Lệ Bình tham gia nhiều buổi diễn nghệ thuật. Năm ngoái, bức ảnh chụp lưng Lệ Bình gây sốt Weibo. Đông đảo khán giả ngỡ ngàng trước vóc dáng của nghệ sĩ múa.
Dương Lệ Bình sinh năm 1958, là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các vũ điệu về chim công, vì thế thường được gọi là Công chúa Khổng Tước. Lệ Bình còn lưu dấu ấn với vai Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu (bản Lý Á Bằng, Châu Tấn).

Như Anh