4 tháng trước, vợ chồng ông Hồ Pả Xiên (66 tuổi, trú thôn Ra Ly – Rào, xã Hướng Sơn, Hướng Hóa) được bàn giao ngôi nhà mới tại khu tái định cư Ra Ly – Rào. 45 hộ với 171 nhân khẩu sinh sống gần suối Tà Bang và khe Ra Lu (xã Hướng Sơn) có nguy cơ sạt lở đất cao đã được di dời đến đây. Khu tái định cư được xây dựng khang trang với các ngôi nhà xây sát nhau, đường bê tông rộng rãi.
Khu tái định cư Ra Ly - Rào. Video: Hoàng Táo
Ngày về nhà mới, ông Xiên phải lên núi, kéo đường ống dài cả trăm mét để dẫn nước về sử dụng. Dù vậy, sau những ngày mưa, nguồn nước bị bùn đất vùi lấp nên đục ngầu, không thể sử dụng. Buổi tối, ông thắp đèn dầu. "Tôi mua dầu hỏa về dùng, một lít thắp được 4 đến 5 tối", ông nói.
Hiện, khu tái định cư chỉ có khoảng 10 hộ dân sinh sống. Một số hộ đã tự xây thêm bếp, sân nhà nhưng thiếu các điều kiện sinh hoạt tối thiểu đã bỏ về nhà cũ. Họ khóa cửa nhà mới, dùng gạch chèn trước cửa để gió khỏi lùa, rào cây chắn ngăn gia súc vào phá.

Vợ chồng ông Hồ Pả Xiên là một trong số ít gia đình bám trụ khu tái định cư. Ảnh: Hoàng Táo
Gia đình anh Hồ Văn Phể (35 tuổi) phải bỏ khu tái định cư về nơi ở cũ vì không có điện nước, không thể ở được. Tuy nhiên, nhà cũ lại đối mặt với nguy cơ sạt lở núi. Phía sau lưng nhà là núi Tà Bang, hiện bị nứt một đường dài 100 m, rộng từ 0,4 đến một mét.
"Những hôm mưa to, cả gia đình phải lên khu tái định cư ở tạm vài ngày", anh Phể nói. Gia đình anh có hai con học lớp một và 9, về nhà cũ các bé có điện để học bài buổi tối.
Vợ chồng ông Hồ Ta Ka (58 tuổi) cùng vợ chồng con trai và 3 đứa cháu cũng trở về nơi ở cũ. "Chúng tôi kiến nghị nhà nước sớm xây nhà vệ sinh, mắc điện nước vì mưa gió là chúng tôi phải lên đó ở", ông Ta Ka nói. Một tháng, ông lên thăm nhà mới đôi lần để quét dọn.

Khu tái định cư Ra Ly - Rào bàn giao cho người dân 4 tháng nhưng vẫn chưa có điện, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh. Ảnh: Hoàng Táo
Ông Lê Quang Thuận, Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho hay khu tái định cư đã hoàn thiện hạ tầng, hệ thống điện xương cá nhưng chưa kéo vào từng gia đình do thiếu vốn.
"Huyện đang xin kinh phí để hỗ trợ kéo đường dây từ trụ điện vào nhà cho các hộ dân, kéo nước sinh hoạt và xây nhà vệ sinh, dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên đán Nhâm Dần", ông Thuận cho hay.

Ông Xiên trước nhà một hộ dân bỏ về nơi ở cũ. Ảnh: Hoàng Táo
Tháng 10/2020, mưa liên tục khiến sạt lở đất xảy ra nhiều khu vực ở xã Hướng Sơn, không có thiệt hại về người. Đến tháng 12/2020, khu tái định cư Ra Ly – Rào, với tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đồng được gấp rút khởi công xây dựng để di dời các hộ dân g ở khu vực có nguy cơ sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn.