Theo hồ sơ, dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp nằm trên đường Đồng Khởi - vị trí đắc địa ở Đồng Nai - do Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Dự án gồm khu A, B, C với vốn đầu tư 680 tỷ đồng, dự kiến xây dựng từ năm 2016 đến 2022. Trong đó khu A là trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện có quy mô 4 tầng lầu và một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500 m2 đã được đưa vào sử dụng 2 năm trước.
Khu B xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ với quy mô 5 tầng lầu, một tầng hầm. Năm 2017, khi tòa nhà đổ bêtông tầng một với diện tích trên 4.300 m2 thì bị cơ quan chức năng phát hiện chưa có giấy phép, yêu cầu dừng thi công.
Còn khu C có công năng làm văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp được quy hoạch từ 12 đến 14 tầng lầu và hai tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 69.000 m2. Hiện khu này chưa triển khai.
Năm 2018, UBND TP Biên Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với khu A và khu B với tổng số tiền 80 triệu đồng, sau 60 ngày, chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng thì cưỡng chế tháo dỡ.
UBND TP Biên Hòa sau đó ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đối với khu A, B. Tuy nhiên, công trình trên vẫn tồn tại cho đến nay.
Mới đây, Phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ pháp lý việc xây dựng, đưa vào sử dụng công trình trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện và thủ tục pháp lý của dự án để có hướng xử lý.
Phước Tuấn