Dự án xây dựng Loteco được triển khai từ năm 1996 do Công ty Thái Sơn (trực thuộc Bộ Quốc phòng) liên doanh với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp này được xây dựng bởi 50 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore… với số vốn đăng ký lên tới 215 triệu USD. Doanh thu trung bình hàng năm của khu công nghiệp là 12 triệu USD. Trong đó lợi nhuận đạt khoảng 2,5 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 0,8 triệu USD một năm.
Ngay từ những buổi đầu, Loteco đã xây dựng một nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 2.500 m3 một ngày đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Sau khi đi vào hoạt động, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng quy mô sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải tăng cao, Loteco tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghệ của Bỉ, được thiết kế theo các tiêu chuẩn châu Âu. Nhà máy mới này có công suất hoạt động hiện tại 4.000 m3 một ngày và có thể tăng gấp hai lần một ngày trong năm nay, nâng tổng công suất lên 10.500 m3 một ngày. Loteco là một trong 4 khu công nghiệp trên cả nước được cấp chứng nhận Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001 và được nhận giải thưởng khu công nghiệp xanh ở tầm quốc gia.
![]() |
|
Ông Nguyễn Công Bình, Phó tổng giám đốc Loteco, cho biết, trong tương lai, Loteco đang xin phép mở rộng diện tích khu công nghiệp thêm khoảng 200 ha nữa để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp đang hoạt động. |
Bên cạnh hệ thống xử lý nước thải hiện đại, khu công nghiệp này cũng chú ý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện ngay từ đầu như hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp và thoát nước, điện lưới, thông tin liên lạc... Để đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định cho các khách hàng của mình, Loteco đã tự đầu tư xây dựng một tháo nước với sức chứa 300 m3 và có nguồn cung cấp nước với đến từ Công ty cấp nước Đồng Nai công suất 30.000 m3 một ngày và nhà máy nước Thiện Tân với công suất 100.000 m3 một ngày.
(Nguồn: Khu Công nghiệp Long Bình)
