Tại hội thảo thảo xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp tại Bình Thuận, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết có 6 khu công nghiệp đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, chỉ có khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1 lấp đầy diện tích cho thuê với 39 dự án đầu tư. Các khu công nghiệp còn nhiều diện tích trống.
Ví dụ khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 lấp đầy gần 74% diện tích, với 11 dự án. Khu công nghiệp Hàm Kiệm I và II có tỷ lệ lấp đầy lần lượt là 60% và 23%. Khu công nghiệp Sông Bình đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lấp đầy 42% với ba dự án chế biến titan. Còn khu công nghiệp Tuy Phong đang đầu tư xây dựng hạ tầng, chuẩn bị mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp.
Tổng cộng, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện thu hút được 87 dự án, vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó có 66 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Một khu công nghiệp tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: UBND tỉnh Bình Thuận
Hiện Bình Thuận có 9 khu công nghiệp được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích hơn 3.000 ha. Trong đó, ngoài 6 dự án đã hoàn thành nói trên, 3 khu công nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng gồm Sơn Mỹ I và II, Tân Đức.
Các cụm công nghiệp cũng có tỷ lệ lấp đầy thấp. Bình Thuận có 36 cụm công nghiệp được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích 1.183 ha. Trong đó 15 dự án đã và đang xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy mới đạt gần 36% với tổng diện tích hơn 270 ha cho 175 dự án thứ cấp.
Ông Phùng Hữu Cư, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thừa nhận tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp còn thấp, khó thu hút nhà đầu tư. Lý do là hạ tầng chưa đồng bộ, đa số dự án có quy mô nhỏ, việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao còn ít, suất đầu tư thấp khoảng 42 tỷ đồng mỗi ha.
Phó chủ tịch tỉnh cho biết, địa phương có lợi thế quỹ đất lớn để thu hút đầu tư, nhất là khi điểm nghẽn về hạ tầng, giao thông được tháo gỡ. Lãnh đạo địa phương cho biết sẽ cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đồng thời hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn hơn.
Bình Thuận xác định phát triển công nghiệp là một trong ba trụ cột kinh tế của tỉnh đến 2025. Tỉnh đặt mục tiêu đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp hiện có và thành lập một số khu công nghiệp công nghệ cao.
Ngọc Diễm