![]() |
Ông Nguyễn Hoàng Giáp. Ảnh: Đoàn Loan. |
- Ông nhận định thế nào về tình trạng một số đơn vụ cá nhân "núp bóng" UBND phường tổ chức trông giữ xe?
- UBND phường không thể đứng ra trông giữ xe và thu quá giá vì qua sổ sách họ sẽ bị phát hiện ngay. Do vậy, họ tổ chức thành 2 cấp, giao cho các đơn vị đứng ra trông giữ xe và trích lại lợi nhuận cho UBND. Tôi nhận thấy, mô hình này thời gian đầu thì tốt nhưng sau đó bị biến tướng.
Những người đứng ra trông giữ xe thường thu vượt mức quy định để "đút túi", không báo cáo phường hoặc có báo cáo nhưng không đúng số tiền đã thu. Tuy nhiên, họ cũng đã trích lại một phần nguồn lợi nhuận cho UBND phường, do vậy, nhiều phường buông lỏng việc xử lý.
- Thưa ông, vậy làm thế nào để kiểm soát được số tiền này?
- Hiện không có quy định nguồn thu trông giữ xe được chi tiêu thế nào, do đó thường rơi vào túi cá nhân, không có sổ sách. Không ai cấm dân phòng, tổ dân phố trông giữ xe. Trên thực tế, họ thường có quan hệ thân cận nên cơ quan quản lý địa bàn nể nang, không ràng buộc bằng hợp đồng kinh tế. Sắp tới, Thanh tra giao thông sẽ phải phối hợp Cảnh sát kinh tế kiểm tra nguồn thu này.
- Thanh tra giao thông đã kiến nghị thành phố xử lý những phường nào tổ chức trông xe quá giá?
- Chúng tôi đã kiến nghị nhiều, nhưng nếu thành phố kỷ luật hết thì không có ai để làm tiếp. Vả lại, chủ tịch phường thu thuế giỏi nhưng quản lý trật tự đô thị yếu vẫn dễ được thông cảm. Thực tế nhiều phường coi nhẹ việc quản lý các điểm trông xe vì họ còn nhiều việc khác phải làm.
- Dịp 30/4 này, Thanh tra giao thông sẽ có biện pháp nào để hạn chế nạn "bắt chẹt" dân?
- Vào dịp lễ tết, thiếu điểm trông giữ xe nên dễ phát sinh tiêu cực. Các điểm trông xe sẽ lấn chiếm, phình ra rộng hơn, làm cản trở giao thông và tăng giá trục lợi. Ngành giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý. Hiện mức phạt mỗi điểm lấn chiếm đường phố làm nơi đỗ xe từ 500.000 đến 1 triệu đồng.
Tuy nhiên, lực lượng thanh tra giao thông không thể kiểm tra tất cả điểm trông xe ở thành phố. Khi chúng tôi tăng cường xử phạt ở quận này thì bùng phát vi phạm ở quận kia. Do vậy, lực lượng chính vẫn phải do UBND các phường tổ chức.
- Xin được hỏi, nếu là một Chủ tịch UBND phường, ông có giải pháp tổ chức trông giữ xe như thế nào?
- Để khách quan, UBND phường chỉ giao việc, kiểm tra đôn đốc trông giữ xe. Trên cơ sở nhu cầu của người dân địa phương, phường hoạch định quy hoạch chỗ để xe đạp, xe máy. Khu nào không đủ đất thì sẽ phải bố trí bãi xe tập trung. Ngoài ra, cần tiêu chuẩn hóa người trông giữ xe, có cơ chế ràng buộc. Ban hành quy định cho người dân dễ hiểu và dễ thực hiện.
Tuy nhiên, về lâu dài, chỉ có thể xóa tình trạng thiếu minh bạch bằng tự động hóa, sử dụng máy thu tiền vé tự động, không dùng con người.
Đoàn Loan thực hiện