Đại biểu Nguyễn Tấn Trịnh, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam: "Dứt khoát không tiến cử cán bộ có dính dáng đến tham nhũng vào Đảng"
Đối với Đảng có hai việc lớn phải quan tâm là cán bộ và việc Đảng làm. Cán bộ nào để dân tin, việc làm nào để dân ấm no, hạnh phúc?
Nói về cán bộ, trong báo cáo có đánh giá "cán bộ lãnh đạo của Đảng một bộ phận thoái hóa, biến chất", điều này làm tín nhiệm của Đảng đối với dân giảm đi rất nhiều. Nếu trong thời kỳ hoạt động bí mật, tín nhiệm của Đảng đối với dân đạt 100%, trong kháng chiến chống Pháp được 100%, kháng chiến chống Mỹ giảm một chút, nhưng đến thời kỳ hòa bình nếu điều tra kỹ con số 100% không còn, chỉ được 80% là giỏi.
Đại hội lần này ta nên đánh giá, kiểm tra, kiện toàn như thế nào về vấn đề này? Tôi kiến nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương khóa 11 phải có trách nhiệm trình ra đại hội một đội ngũ cán bộ thực sự là học trò của Bác Hồ. Nếu không phải là học trò của Bác Hồ thì không thể hoàn thành được cương lĩnh chính trị.
Dân không tin Đảng bắt đầu từ người Đảng viên cụ thể với những sai phạm cụ thể. Tôi kiến nghị cán bộ nào dính dáng đến tham nhũng, nhiều hay ít dứt khoát kỳ này không tiến cử vào trung ương, kể cả cán bộ cấp cao.
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng. Ảnh: TTXVN. |
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: "Coi trọng trí thức ngoài Đảng"
“Đảng muốn trong sạch, mạnh mẽ thì mỗi bộ phận, mỗi đảng viên phải trong sạch, mạnh mẽ”, câu nói trên là của Bác Hồ khi phát biểu tại Phân hiệu II Trường Nguyễn Ái Quốc, tháng 7/1955. Đối chiếu với dự thảo báo cáo chính trị sẽ trình bày tại đại hội lần thứ XI của Đảng tôi thấy nguyên lý này vẫn còn nguyên giá trị.
Tôi nghĩ nhân dân ta rất yêu Đảng, và xin khẳng định lại là đa số Đảng viên đều rất tốt, vậy mà tại sao uy tín của Đảng, lòng tin của Đảng giảm sút? Đấy là vì có những đảng viên chưa tốt, có những đảng viên làm giảm uy tín của Đảng. Theo tôi, để Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng phải luôn có những quyết sách đúng đắn và hợp lòng dân, từng Đảng viên phải gương mẫu đúng như tinh thần hồi kháng chiến "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau'.
Một vấn đề tôi suy nghĩ rất nhiều là Đảng nên coi trọng những người ngoài Đảng. Trung Quốc có tới trên 73 triệu đảng viên cộng sản vậy mà hai vị Bộ trưởng rất quan trọng (Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế) lại là hai giáo sư ngoài Đảng. Chúng ta chỉ có 3 triệu đảng viên, vậy mà nhẽ nào mọi cương vị lãnh đạo từ thấp đến cao đều chỉ giao cho đảng viên? Như vậy có phải là bỏ phí đi biết bao nhiêu tài năng trong quần chúng nhân dân?
Bác Hồ từng nhắc nhở: “Phải biết rằng Đảng viên là thiểu số so với tổng số nhân dân, nếu không có người ngoài Đảng ủng hộ, giúp đỡ thì Đảng không làm gì được”. Những năm 1945, Bác Hồ tin tưởng những ai? Rất nhiều trí thức ngoài Đảng như ông Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, các trí thức trẻ. Đảng nên coi trọng những ý kiến của những người ngoài Đảng, nên giao trách nhiệm cho họ nếu họ là người tốt.
Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn: "Đảng phải mổ xẻ tại sao lòng tin của dân vào Đảng suy giảm"
Trong đánh giá, Đảng ta đã thừa nhận cũng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, có những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc phê bình và sửa chữa khuyết điểm để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.
Vừa rồi tôi có xem một tư liệu nói hiện nay lòng tin của nhân dân vào Đảng đang suy giảm nghiêm trọng. Vậy suy giảm ở mức độ nào, Đảng cũng phải nhìn thấy cái này để sửa chữa, khắc phục, tạo lòng tin trong dân dân.
Nguyễn Trãi đã nói lật thuyền là dân và chở thuyền cũng là dân. Hồi chống Mỹ ta luôn có câu dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đảng phải mổ xẻ điều này, xem cái gì làm được, cái gì chưa làm được, nhân dân đang yêu cầu.
Hồng Khánh ghi