Người gửi: Đạt Phạm
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Nên nhìn nhận sự việc khách quan
Tôi đã đọc khá nhiều bài viết của các bạn: Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lộc, Lê Vũ... Các bạn đều có những ý kiến, những lập luận của riêng mình. Còn tôi, tôi xin được mạn phép bày tỏ một vài suy nghĩ của bản thân.
Các bạn có ý kiến rằng, nước Mỹ sống phụ thuộc vào các siêu tập đoàn vũ khí, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế Mỹ, tôi thấy lập luận đó không được chính xác. Nếu như chúng ta trở lại thời thế chiến thứ 2 thì các bạn đã đúng, nước Mỹ đứng ngoài cuộc chơi để bán vũ khí thu lợi từ cả 2 phe. Sau thế chiến, Mỹ đã thu được cả trăm tỷ đôla nhờ vào những vụ áp phe vũ khí cho 2 phía.
Nhưng thế giới giờ đây đã bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình hợp tác cùng phát triển. Mặc dù đâu đó trên thế giới vẫn còn những cuộc chiến tranh, những xung đột sắc tộc gây tang thương và chết chóc nhưng quy mô của nó nhỏ hơn rất nhiều so với những cuộc chiến trong quá khứ mà loài người từng trải qua. Đúng là Mỹ hiện vẫn đang bán vũ khí cho các nước khác, nhưng đó chỉ là những đồng minh của Mỹ, hơn nữa Nga, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Pháp, Đức... và nhiều nước khác cũng buôn bán và cung cấp vũ khí.
Trong thế giới tự do buôn bán thương mại như ngày nay mọi thứ vật chất hàng hóa đều có thể mua bán, vũ khí cũng là 1 loại hàng hóa. Tuy vậy Mỹ cũng đâu bán vũ khí hủy diệt cho các nước khác. Chúng ta không có bằng chứng cụ thể nhưng đồng thời cũng không phủ nhận việc một số nước nắm trong tay kỹ thuật hạt nhân hay sinh hóa đang ngấm ngầm giúp đỡ chuyển giao nhiều dạng công nghệ này cho một vài nước để phát triển vũ khí sát thương hàng loạt.
Mỹ là nước phát triển nhất thế giới, điều đó ai cũng thấy không thể phủ nhận hay chối bỏ được những thành tựu mà họ đã mang đến cho thế giới văn minh này đâu phải chỉ có vũ khí và sự chết chóc. Họ chính là người mở đầu cho cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật lần thứ 2 sau thế chiến đệ nhị, luôn đi đầu trong các lĩnh vực quan trọng và chủ chốt của thế giới như: vũ trụ, công nghệ thông tin, điện tử. Những ứng dụng của không thể tính hết được.
Nước Mỹ với hơn 11.000 tỷ USD GDP hàng năm đứng đầu thế giới, thậm chí còn hơn cả 9 nước khác nằm trong top 10 GDP của thế giới cộng lại thì tại sao lại có thể tiêu tùng vì không bán được vũ khí. Theo tôi biết hàng năm xuất khẩu vũ khí đem lại cho nước Mỹ khoảng 30 tỷ đô la ( Các bạn có thể so sánh 11.000 tỷ đôla - 30 tỷ đôla ), rất rất nhỏ so với những gì mà nước Mỹ làm được.
Nước Mỹ qua các cuộc chiến tranh đã phải chi phí rất nhiều cả về người và của, không biết những phí tổn đó ai là người phải gánh chịu, vâng người dân Mỹ, chính quyền Mỹ. Có người nói, chính phủ Mỹ bù đắp lại những chi phí đó bằng việc tăng thuế đánh vào những người dân nghèo, các bạn thật sự không hiểu gì cả, hiện nay chính sách của Bush là cắt giảm thuế. Hơn nữa, việc đóng thuế là rất công bằng, người làm ra nhiều tiền sẽ phải đóng nhiều tiền thuế, bù lại cho những người có thu nhập thấp và những dịch vụ phúc lợi xã hội khác như: y tế, giáo dục.
Vậy thì chúng ta không nên nói là nước Mỹ sống nhờ vào chiến tranh và buôn bán vũ khí, chúng ta chỉ có thể nói rằng các công ty vũ khí, hệ thống các công ty đó là 1 phần của kinh tế Mỹ, của kinh tế thế giới.
Xin cám ơn mọi người, cám ơn VnExpress đã cho tôi cơ hội giãi bày suy nghĩ quan điểm.