Từ: Hoàng
Đã gửi: 13 Tháng Tám 2011 1:21 SA
Chào bạn Giang!
Đầu tiên mình thấy bạn suy nghĩ thật ngắn và quá đơn giản. Làm sao có thể cứ tiếp tục như vậy trong khi cả hai bạn đều đang còn trẻ? Bởi khi bạn chưa biết cảm giác "lên đỉnh" là như thế nào và đặc biệt là bạn không hứng thú với "chuyện ấy" thì bạn không thể kết hợp để làm chồng mình cùng hứng thú, thoải mái và hạnh phúc được.
Mặc dù bạn có thể giả vờ nhưng không thể giống và không thể mãi được, vì một ngày bạn sẽ chán và không còn giả vờ được nữa, đó là điều đầu tiên về hành động của bạn. Khi đã là vợ chồng thì mình nghĩ dù như thế nào đi chăng nữa cũng nên chia sẻ với nhau.
Đằng này lại là chuyện nhạy cảm, đã là vợ chồng và muốn làm đôi vợ chồng hạnh phúc thì mình nghĩ bạn nên cho chồng mình biết để cùng giải quyết sớm. Bạn đã 28 tuổi nhưng hướng giải quyết, suy nghĩ và kiến thức của bạn còn chưa được tốt.
Theo mình biết thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng như của bạn. Có thể do nhiều nguyên nhân sinh lý, mình không nói vì mình không hiểu sâu cho lắm hoặc do tâm lý của bạn. Nhưng mình tin chắc là có thể chữa được và bạn nên đi chữa càng sớm càng tốt.
Cuối cùng mình chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề, chúc vợ chồng bạn luôn hạnh phúc và thành công.