Hiện tôi làm việc cho một công ty thương mại chủ yếu là nhập khẩu máy móc thiết bị về để phân phối cho các doanh nghiệp trong nước. Chính vì vậy, việc mua ngoại tệ để thanh toán cho đối tác nước ngoài là vấn đề khó nhất đối với chúng tôi trong giai đoạn này.
Tại sao chúng ta để cho USD chợ đen phát triển mạnh như vậy và thị trường chợ đen này có mang lại lợi ích chính đáng nào cho đất nước không. Tôi thấy ở các thành phố lớn có hiện tượng mọi người mua USD để tích luỹ chờ khi giá cao lại mang bán đi. Chính vì vậy hiện giờ có một số lượng USD rất lớn đang được người dân nắm giữ. USD chứ không phải là hàng hoá hay máy móc thiết bị vì nó không sản xuất ra được hàng hoá. Như vậy, sẽ làm thiệt hại cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính và Nhà nước rất nhiều.
Phải chăng chúng ta không có biện pháp nào quản lý chợ đen. Mà một số ngân hàng thì bây giờ cũng có hiện tượng hoạt động như một chợ đen cao cấp. Theo cơ chế quản lý ngoại hối thì các doanh nghiệp không được rút USD về mà phải bán cho Ngân hàng. Thế nhưng khi các doanh nghiệp nhập khẩu cần mua USD thì các ngân hàng lại bán theo giá thoả thuận.
Kính mong quý báo có thêm những bài viết mạnh mẽ để một ngày nào đó Ngân hàng Nhà nước có biện pháp quản lý ngoại tệ tốt hơn trong thực tế chứ không phải bằng văn bản hay thông báo.
Xin chân thành cảm ơn.
Nam Anh