Mong hướng dẫn cách khắc phục. Chân thành cám ơn.
Ninh Thai Phong
Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net
Hồi âm:
Ổ đĩa I của bạn đang bị lỗi nên cần phải chạy chkdsk/f trước (/f: sửa lỗi của ổ cứng, có thể là lỗi bề mặt, có thể là lỗi file dữ liệu). Để chạy chkdsk, bạn gõ cmd vào lệnh Run ở Win, sau đó bạn gõ lệnh chkdsk/f I: ở cửa sổ vừa hiện ra.
Ổ đĩa I của bạn hình như đang dùng định dạng FAT32, bạn nên chuyển dùng định dạng NTFS. Với định dạng NTFS thì ổ đĩa có thể tự sửa những lỗi trên bề mặt. Cụ thể là bạn sẽ không thấy máy chạy scandisk (tương đương với chkdsk) trước khi vào Win mỗi khi bạn tắt máy không đúng cách hoặc mất điện đột ngột.
Hoang Manh Cương
Như vậy là vì ổ đĩa I: (có tên là Phonghanh) của máy hiện đang cần được kiểm tra. Bây giờ bạn cắm đĩa đó vào (nếu hiện chưa cắm), đảm bảo là tên của ổ đĩa đó vẫn là I: và làm các bước sau:
1. Khởi động lại máy.
2. Start -> Run -> gõ vào cmd rồi nhấn Enter.
3. Tại cửa sổ của DOS bạn gõ vào ( phần trong dấu [] là cái bạn cần làm trên bàn phím): I: [nhấn enter] chkdsk /f [nhấn enter].
Bạn chờ cho nó chạy xong. Lúc này bạn sẽ có thể sử dụng trình dồn đĩa.
Dong Ngo