> Vista có quá nhiều hạn chế / Tôi vẫn muốn dùng Vista nhưng khả năng không cho phép
Ngay từ những bản tin đầu tiên nói về sự có mặt của Vista thì tất cả mọi người đều biết nó chỉ mang tính chất thử nghiệm. Tuy có bản release nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế khi sử dụng. Điều này phía hãng sản xuất cũng đã thừa nhận và dừng phiên bản lại từ SP1 của Vista.
Thế nên, ai sử dụng Windows Vista đều "phải chịu" với đòi hỏi của nó và dĩ nhiên không thể cầu toàn với một đứa con vừa chào đời. Tôi dùng Vista chỉ với mục đích khám phá vì thấy nó mới, đẹp và nhiều yếu tố khác... Việc một sản phẩm hoành tráng mang tính công nghệ thời đại nhưng chỉ mới ra đời thì chỉ nên kỳ vọng nó đáp ứng sự khám phá mà thôi. Còn việc nó còn nhiều hạn chế thì chuyện đó quá đỗi bình thường.
Nói về hạn chế của Vista thì rất nhiều. Cái khó chịu nhất khi tôi sử dụng nó vẫn là sự phân quyền, chặn nhiều phần mềm và đặc biệt là không có IPX. Dĩ nhiên là còn nhiều yếu tố hạn chế khác.
Vào cái thời mà chip Intel Pentium 4 còn chưa ra đời, người ta nói về Pentium 3 đại loại rằng "Liệu có một cấu hình nào nhanh hơn thế?". Khoa học không ngừng phát triễn và dĩ nhiên CNTT lại càng không ngừng tiến xa. Vista tuy mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, nhưng hãy nghĩ về tương lai xa hơn. Lúc ấy ai đâu xài XP nữa? Vista lúc đó cũng đã trường thành hơn rồi.
Tại sao không nhìn về mặt tích cực của Vista mà cứ phải chê nó? Tôi không cần biết hiện tại nó khó sử dụng, đòi hỏi cấu hình thế nào hay nhiều bug quá. Tôi chỉ biết rằng đến với Vista là đến với công nghệ mới, được tiếp cận với một thứ gì đó mới và khám phá sẽ thấy hứng thú hơn. Lúc ấy mỗi người chúng ta đề có thể nhìn ra ưu và khuyết điểm của nó và dĩ nhiên sẽ có những feedback với nhà sản xuất. Vista sẽ ngày càng tốt hơn nữa.
Nếu một sản phẩm nào được tạo ra đều hoàn hảo thì sẽ không bao giờ chúng ta được gặp version 1.x.x.x nữa. Không có cái gì tuyệt đối nên việc chấp nhận cái tốt và hướng tốt của một đối tượng cũng thể hiện ta là con người văn minh.
N.D.T