Người gửi: Hoang Tung
Gửi tới: Ban Ôtô Xe máy
Tiêu đề: Không thể cấm sử dụng xe gắn máy trong điều kiện hiện nay
Không cho phép đăng ký hay cấm sử dụng phương tiện cá nhân thì phải có phương tiện công cộng để người dân sử dụng. Mấy triệu người ở Hà Nội vẫn có nhu cầu đi lại dù bằng phương tiện gì. Vậy hệ thống giao thông đã đáp ứng được chưa? Đã có bao nhiêu phương tiện giao thông công cộng cho người dân chọn lựa nếu không được đi xe gắn máy?
Thử suy nghĩ về con số 230.000 lượt xe máy qua cầu Chương Dương mỗi ngày như VnExpress đã đưa tin. Nếu một nửa trong số này chuyển sang đi xe buýt thì chúng ta cần có bao nhiêu chuyến xe buýt chạy qua cầu Chương Dương (tính trung bình mỗi xe buýt chở được 60 người, xe máy 1 người)? Chúng ta cần 80 chuyến một giờ! Trong giờ cao điểm thì xe buýt phải nối đuôi nhau chạy mới chở hết! Và như vậy thì cũng vẫn kẹt và quá tải.
Kinh tế nước ta đang phát triển mạnh nên cơ sở hạ tầng cũng phải phát triển theo, thậm chí phải đi trước để phục vụ phát triển kinh tế. Không thể đem sự yếu kém, bất lực trong quản lý của các cấp lãnh đạo đổ lên đầu người dân được. Đất nước ta là một nước xã hội chủ nghĩa kia mà! Những quyết định kiểu như vậy chỉ làm mất lòng dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Bây giờ chúng ta không còn ở thời kỳ đưa ra các chính sách sai lầm rồi sau đó sửa mà các nhà lãnh đạo phải có khả năng nhìn trước được hiệu quả hay hậu quả của mỗi chính sách được đưa ra. Nếu không làm được thì xin vui lòng từ chức vì đất nước ta 80 triệu dân chắc chắn không thiếu người tài.