Theo Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco), ban đầu đơn vị này có ý định nhập khẩu pháo hoa từ nước ngoài, tuy nhiên, sau khi kiểm đếm số pháo còn lại của từng trận địa thì lượng pháo phải bù thêm sau vụ nổ là không nhiều nên đơn vị này quyết định mua pháo sản xuất trong nước. Lượng pháo này do Công ty hóa chất 21 sản xuất, chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản.
"Số pháo trong 2 container bị cháy phần lớn là để dự phòng và bắn thử nên chúng tôi có thể bù đắp từ pháo trong nước sản xuất. Nếu mua từ nước ngoài thì sẽ phải mua khối lượng lớn. Kế hoạch và kịch bản bắn pháo hoa tối 10/10 sẽ có không có thay đổi", vị đại diện Interserco cho hay.
Vụ nổ container pháo hoa tại Mỹ Đình. Ảnh: Độc giả Robin cung cấp. |
Sau sự cố cháy 2 container pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình trưa 6/10, Công ty Interserco đã phối hợp với các chuyên gia Công ty Glorious Singapore, Công ty hóa chất 21 kiểm tra an toàn, tăng cường các biện pháp chống cháy nổ. Việc điều hành chương trình bắn pháo hoa của Công ty Glorious Singapore được Chủ tịch Tập đoàn Glorious quốc tế trực tiếp chỉ đạo từ đêm 6/10.
Vụ cháy trên đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Đức, một người Singapore và một người Việt Nam.
Lễ hội pháo hoa nghệ thuật diễn ra trong Đêm hội văn hóa nghệ thuật 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tối 10/10 sẽ được áp dụng công nghệ mới nhất của CHLB Đức - Singapore, kết hợp trình diễn pháo hoa, hiệu ứng lửa và tia laze. Đây được coi là màn pháo hoa quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Theo kịch bản, 20 phút trình chiếu sẽ tái hiện toàn bộ lịch sử của kinh thành Thăng Long. Màn hình nước cùng nghệ thuật trình diễn pháo hoa, hiệu ứng lửa và tia laze sẽ thể hiện về truyền thuyết Rồng thiêng. Cùng với đó là những hình ảnh các công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội như Tháp Rùa, Khuê Văn Các, hình ảnh các linh vật như Trâu Vàng, Bạch Mã, Rùa Vàng... |
Đoàn Loan