Ngày 29/8, Toà Phúc thẩm TAND TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và kháng cáo đòi tăng án của đại diện người bị hại, tuyên y án 7 năm tù đối với Trần Anh Huy (43 tuổi) về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Toà chấp nhận một phần yêu cầu của đại diện gia đình bị hại Nguyễn Liên Châu, ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo khi bồi thường thêm 47 triệu đồng tiền cấp dưỡng cho mẹ của bị hại.
Theo HĐXX, bị cáo Huy đã không làm chủ tốc độ, xử lý kém, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ và thoả đáng.
Bản án sơ thẩm xác định, chiều 7/10/2011, khi lái xe trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 (gần cổng bệnh viện Nhi đồng 1), bác sĩ Huy đâm liên hoàn vào 16 ôtô, xe máy làm 2 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương. Ông này bị truy cứu trách nhiệm hình sự song được tại ngoại hầu tra. Khoảng 2 tháng trước khi diễn ra phiên sơ thẩm, ông Huy bị bắt giam.
Cho đến phiên toà sơ thẩm hồi tháng 6, ông Huy và gia đình đã khắc phục hậu quả phần lớn cho các bị hại và đã có nhiều người làm đơn bãi nại. Tuy nhiên, gia đình của bị hại Nguyễn Liên Châu cho rằng "ông Huy và gia đình không có thiện chí cũng như thiếu trách nhiệm trong việc bồi thường". Đến phiên toà phúc thẩm họ vẫn chưa nhận được đồng tiền bồi thường nào.
Còn bị cáo Huy thì cho rằng, đã nhiều lần lên gặp gia đình bị hại để xin thoả thuận về mức bồi thường nhưng người thân của chị Châu không chấp nhận.
Hải Duyên