Luật sửa đổi được thông qua bổ sung 8 điều, sửa đổi một số điều khác, với 3 điểm mới: 1/ Trong quá trình lập pháp, cơ quan hữu quan phải tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; 2/ Văn bản quy phạm chỉ có hiệu lực sau khi được đăng công báo; 3/ Làm rõ quy trình 5 bước thảo luận và thông qua luật tại Quốc hội. Ngoài ra, Luật sửa đổi còn điểu chỉnh một số điểm cho phù hợp với Luật Tổ chức tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội mới...
So với dự thảo trình Quốc hội hôm qua, Luật được thông qua đã gác lại điều 80a về hiệu lực của điều ước quốc tế. Thay mặt ban soạn thảo, Bộ trưởng Tư pháp Uống Chu Lưu giải thích, một số đại biểu đã gửi ý kiến về ban thư ký yêu cầu xem xét lại điều này. Còn theo ông Nguyễn Văn Yểu, không cần quy định thêm điều 80a thì ở các luật khác vẫn có điều khoản ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu điều ước đó quy định khác luật trong nước. Hơn nữa, khoản 3 Điều 79 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng hạn chế hiệu lực không gian và đối tượng áp dụng với luật quốc nội trong trường hợp điều ước có quy định khác.
Trong hai ngày thảo luận tổ và tại hội trường, nhiều đại biểu cho rằng chỉ chỉnh sửa luật hiện hành như tờ trình của ban soạn thảo là chưa đủ. Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định về tổ chức thi hành luật, bởi đây là khâu yếu nhất hạn chế các chủ trương chính sách lớn của Nhà nước. Ông Yểu thừa nhận ý kiến này là rất xác đáng. Tuy nhiên do nhiều văn bản luật còn chồng chéo, bộ máy nhà nước đang trong quá trình tổ chức lại, nên chưa thể sửa toàn diện Luật Ban hành văn bản quy phạm. Ông cho biết ban thư ký đã ghi nhận đầy đủ ý kiến của các đại biểu để có thể sửa đổi toàn diện luật này vào những kỳ họp sau.
Nghĩa Nhân