Thông tin trên được nêu trong báo cáo của Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) theo ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. "Trừ dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu" là nội dung mới trong dự thảo.
Sáng 22/12, trong phiên họp toàn thể lần thứ 8, ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ Y tế giải trình về điểm mới này.
"Nếu dự thảo quy định chung về giá tối đa, bao gồm cả hai loại hình đang tồn tại là bảo hiểm y tế (BHYT) và khám chữa bệnh theo yêu cầu, thì sẽ bó lại giá trong bệnh viện Nhà nước", Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan giải thích và nói thêm quy định trên "hoàn toàn tiếp thu" ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Trong dự thảo cũ Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi), khung giá tại cơ sở y tế công lập được Nhà nước quy định mức tối đa. Tuy nhiên, theo bà Lan, Chủ tịch Quốc hội ý kiến là dự thảo Luật sẽ chỉ quy định giá khám BHYT, nếu không thì ngành y tế đang "tự trói" mình. Đây là lý do dự thảo không quy định khung giá tối đa khám chữa bệnh theo yêu cầu, mà đề xuất cần tuân thủ phương pháp định giá do Bộ Y tế ban hành, cũng như pháp luật về giá, đồng thời quy định rõ về căn cứ xác định giá dịch vụ.
Theo bà Lan, nhu cầu khám, chữa bệnh hiện nay rất đa dạng, nhưng Nhà nước chỉ cung cấp được những dịch vụ cơ bản. Quỹ BHYT không thể cung cấp tất cả mức khám, chữa bệnh khác nhau trong bệnh viện, mà cần có loại hình dịch vụ theo yêu cầu.
Bộ trưởng cũng cho rằng ngoài yếu tố về giá, còn có quan hệ cung cầu dịch vụ khám chữa bệnh, khả năng chi trả của người bệnh và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ. Đây có thể hiểu là các cơ sở không thể áp dụng giá "trên trời", vẫn phải tuân theo hướng dẫn của Luật.
"Giá khám, chữa bệnh BHYT cũng vậy, tính đúng, tính đủ là mục tiêu Nhà nước hướng tới nhưng phải phù hợp", bà Lan nói và thêm rằng đôi khi tính đúng, tính đủ thì người dân phải chi trả chi phí quá cao, không thể đáp ứng được. Vậy nên vai trò điều phối của nhà nước rất quan trọng.
Giám đốc các bệnh viện lớn cũng từng góp ý rằng những bệnh nhân có kinh tế tốt sẽ chuyển sang bệnh viện tư nhân hoặc ra nước ngoài để điều trị. Điều đó gây thiệt thòi cho nền y tế nước nhà vì thực tế trong nước có nhiều bác sĩ giỏi và máy móc, thiết bị hiện đại đủ khả năng điều trị cho bệnh nhân. Do đó dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu còn đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân có điều kiện kinh tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại phiên họp ngày 22/12. Ảnh: Kim Vân
Kết luận trong phiên họp buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết Ủy ban đồng tình với giải trình của Chính phủ về quy định giá khám bệnh, chữa bệnh trong dự thảo Luật. Liên quan các ý kiến về vấn đề này, bà Thúy Anh đề nghị Bộ trưởng Y tế giải trình chi tiết trong báo cáo của Chính phủ.
Ngoài vấn đề nêu trên, cuộc họp sáng nay Ủy ban Xã hội Quốc hội thảo luận các nội dung như chính sách về khám, chữa bệnh và chính sách mới bổ sung, Hội đồng Y khoa quốc gia, dinh dưỡng, chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh...
Sau hôm nay, các ý kiến sẽ được tập hợp, hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội vào kỳ họp bất thường thứ hai, dự kiến diễn ra từ ngày 5/1/2023.
Mỹ Ý