Người gửi: NPhuong
Tôi đang là sinh viên học ở nước ngoài, nơi mà đại từ nhân xưng chỉ là "I" và "You". Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện xưng tôi hay không không thật sự quan trọng, vì dù xưng thế nào mà sinh viên đủ tự tin thì vẫn có thể trao đổi các vấn đề với giảng viên được. Làm sao để giáo viên mở tư duy cầu thị là điều quan trọng hơn, vì ở VN tôi thấy giáo viên vẫn thường có quan niệm rằng là mình biết mọi thứ và luôn luôn phải "thông minh" hơn sinh viên.
Tuy nhiên, tôi ủng hộ nỗ lực của trường Hoa Sen trong việc thu hẹp khoảng cách "tư tưởng" giữa thầy cô và trò. Luôn cần các hành động cụ thể như vậy cho bất cứ ý tưởng nào. Ít ra, sinh viên đã có thêm một sự lựa chọn ngôi nhân xưng để cảm thấy tự tin hơn khi bày tỏ quan điểm của mình. Cảm ơn hành động này của trường Hoa Sen.
Về việc bục giảng, tôi nghĩ là nên có. Vì điều này là để phục vụ cho giảng dạy. Thứ nhất về mặt vật lý, bảng đặt cao hơn một chút thì tiện cho sinh viên quan sát. Và thứ hai, từ phía giáo viên, có thể bao quát lớp cũng tạo sự thoải mái và thuận tiện khi giảng bài.
Người gửi: Đinh Thiện Quốc
Hiện tôi đang là sinh viên năm 4 của ĐHBK. Theo tôi nhận thấy, sinh viên có tự tin bày tỏ quan điểm của mình hay không phụ thuộc nhiều vào tính cách, hiểu biết và khả năng giao tiếp của sinh viên, và sự kích lệ của giáo viên.
Trong thời gian học ĐH, tôi luôn là người thuyết trình chính của nhóm, tôi thấy sau 4 năm các bạn trong lớp tôi và tôi có tiến bộ rõ rệt trong việc trình bày quan điểm riêng của mình, có được kết quả này là nhờ sự giúp đỡ của các giáo viên trong quá trình học, sự học hỏi lẫn nhau và trên hết là sự cố gắng của bản thân.
Đối với việc xưng tôi, hay em cũng chỉ mang tính ước lệ, thói quen, nhiều khi xưng tôi sẽ làm các bạn sinh viên ngại và quan trọng nhất là làm mất đi một nét đẹp của người việt. Nét đẹp đó chính là cách xưng hô.
Người gửi: Phan Xuân Hùng
Tôi cho rằng đại từ nhân xưng trong Tiếng Việt rất phức tạp nhưng nó góp phần biểu lộ tình cảm, ngôi thứ lễ phép với người đối thoại. Nếu muốn cổ suý cho ý kiến nên xưng "Tôi" với thầy giáo, thì phải thay đổi ngay từ bé: Các cháu bé phải được dạy cách xung hô "Tôi" với bố mẹ và ông bà của chúng. Nếu không làm được điều này thì xưng hô theo tên là có thể chấp nhận được.