Người gửi: Lê Thông
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Khong quan duoc thi cam
Chúng tôi đã xem bài trả lời phỏng vấn của ông Trương Văn Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trên các tờ báo về việc cấm bác sĩ của bệnh viện mở phòng khám bệnh tư. Mọi người thấy sự việc này có lợi, hại, đúng, sai như thế nào là tuỳ theo quan điểm của họ. Bản thân tôi thấy có hai vấn đề mà người bệnh quan tâm như sau:
1. Từ khi nhà nước cho phép các bác sĩ mở phòng khám tư, bệnh viên tư thì người bệnh được rất nhiều cái lợi; đó là được khám bệnh theo yêu cầu, chọn bác sĩ, thuận lợi trong việc đi khám, điều trị khi bệnh chưa cần phải vào viện, bệnh nhân được tư vấn kỹ càng về bệnh tật của mình hơn.. Có nhiều bác sĩ còn khuyên bệnh nhân điều trị với những thuốc hợp lý, khỏi bệnh nhưng tốn ít tiền. Thấy cần thiết phải đi viện, họ khuyến cáo bệnh nhân vào viện nào cho có lợi.
2. Một số bác sĩ lợi dụng nghề nghiệp của mình lôi kéo bệnh nhân từ bệnh viện về phòng khám của mình điều trị, cho đồng tiền là trên hết nên đã có nhiều việc không hay xảy ra, lấy giá không theo một quy định nào cả như thí dụ của bạn Nguyễn Hồng Tâm nêu.
Như vậy, ta thấy chủ trương cho bác sĩ mở phòng khám tư là rất hợp lý, một mặt sử dụng chuyên môn của họ, đồng thời tạo điều kiện cho họ có thêm thu nhập chính đáng. Thực tế lương, thu nhập ở bệnh viện nhà nước hiện nay rất thiệt thòi cho những người trình độ chuyên môn cao.
Ở đây, rõ ràng việc cần làm là quản lý các phòng khám tư như thế nào để hạn chế cái tiêu cực, chứ không phải đưa ra giải pháp cấm đoán như Giám đốc Bệnh viên Chợ Rẫy. Y đức là vấn đề đầu tiên, nhưng nhà nước cũng phải có kiểm soát những vị bác sĩ kém y đức như đã nói ở trên. Tại sao bệnh viện lại có luật lệ riêng vượt ra ngoài như vậy? Đó có phải phép vua thua lệ làng không? Thiết nghĩ, ông Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cần xem lại quyết định của mình.