Họ chia sẻ với VnExpress.net những suy nghĩ về nghiệp người mẫu mà họ đang mang.
![]() |
Đức Tiến cho rằng nghề người mẫu vẫn đang chờ những con sóng mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Lý do anh tham gia giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2008?
- Đức Tiến: Tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để các bạn đang làm nghề nhìn nhận về công việc của mình cùng sự đánh giá, nhận xét từ khán giả và những người có chuyên môn. Bản thân tôi ban đầu thấy rất ngại và nhiều áp lực. Sau nhiều lần suy nghĩ và đặc biệt là sự ủng hộ từ bạn bè đồng nghiệp, thế hệ đàn em cũng như các fan, tôi đã quyết định tham gia. Tôi muốn nhìn lại quãng đường mình đã đi, những đóng góp của mình cho nghề và cho thế hệ sau để từ đó tự biết mình còn thiếu hụt và cần bổ sung thêm những gì.
Bình Minh: Tôi rất trân trọng những người sáng lập ra Giải thưởng người mẫu Việt Nam vì họ đã đánh giá cao nghề người mẫu và công nhận những cống hiến của người mẫu. Tôi tham gia giải này vì lý do đó.
Đức Vĩnh: Đây là giải thưởng dành cho nam và nữ người mẫu có những hoạt động và gắn bó với nghề trên hai năm. Trước đó, bạn phải có quá trình phấn đấu, làm việc thật nghiêm túc. Hơn thế nữa, nếu có thành tích ở những cuộc thi trong và ngoài nước thì bạn càng có cơ hội cao hơn. Chính vì thế tôi tham gia Giải thưởng người mẫu Việt Nam 2008 lần này. Cho dù giải thưởng lớn hay nhỏ thì cũng có ý nghĩa cho một thời gian dài làm việc nghiêm túc và phấn đấu không ngừng nghỉ của tôi.
- Những người mẫu có tên tuổi thường ngại đăng ký vào cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp vì tâm lý sợ bị rớt ảnh hưởng đến tên tuổi và công việc hiện tại. Anh nghĩ sao về điều này?
- Đức Tiến: Đúng là như vậy. Trước khi tham gia, tôi và một số người mẫu khác cũng có cảm giác này. May mắn là tôi có rất nhiều người ủng hộ. Họ tin vào giải thưởng lần này và tin vào tôi. Tôi ý thức về điều đó, thông qua các công việc hàng ngày của mình.
Bình Minh: Trong một cuộc thi, bao giờ cũng có người đoạt giải và người không đoạt giải, đó là điều rất bình thường. Nếu không đoạt giải thì người dự thi biết rằng mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Riêng tôi, tôi vẫn tự tin vì những gì mình đã làm, đã hết sức với nghề.
![]() |
Bình Minh chưa nghĩ tới việc tự mua sim nhắn tin bầu chọn cho mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Trong khi những người mẫu mới bắt đầu sự nghiệp giành được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng thì những người mẫu tên tuổi, có nhiều cống hiến lại đứng ở bậc thấp hơn. Anh cảm thấy thế nào?
Lễ trao giải Giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2008 diễn ra vào đêm 21/12 tại CLB Lan Anh và được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Hệ thống giải thưởng Người mẫu 2008: - Người mẫu quảng cáo của năm - Người mẫu ảnh của năm - Người mẫu có hình thể đẹp nhất - Người mẫu có phong cách trình diễn tốt nhất - Người mẫu được khán giả bình chọn qua mạng - Giải thưởng Cống hiến - Người mẫu năng động - Người mẫu xuất sắc |
- Đức Tiến: Đó là điều mà nhiều người băn khoăn. Mỗi cuộc thi đều có những quy định riêng. Có lẽ những người mới biết cách làm số điểm của họ ngày càng cao, còn những người đã thành danh đôi khi lơ đễnh hoặc quá tự tin chăng? Tôi thì khác, dù đã có 7 năm trong nghề và có những ảnh hưởng nhất định nhưng trong công việc hàng ngày, tôi vẫn luôn hết sức cẩn thận. Tôi cho rằng khi một người quyết định tham gia thì phải ý thức được điều đó.
Bình Minh: Ca sĩ, hoa hậu… đều có đội ngũ fan riêng của mình, và người mẫu cũng vậy. Giải chính thức từ Ban tổ chức vẫn chưa được công bố mà.
Đức Vĩnh: Điều đó đang xảy ra, nhưng tôi không bận tâm lắm đến việc bình chọn qua mạng vì không lẽ bạn có số điểm cao nhất trong bảng xếp hạng thì Ban giám khảo sẽ cho bạn giải nhất hay sao? Vậy người mẫu nào giàu hơn sẽ chiến thắng à?
- Những cuộc thi hiện nay đều có hình thức trao giải qua bình chọn bằng tin nhắn của khán giả. Anh vận động bạn bè, người thân nhắn tin ủng hộ mình như thế nào?
- Đức Tiến: Tôi vẫn luôn vận động và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của bạn bè, nhà thiết kế, đồng nghiệp, các bạn trẻ trong nước và nước ngoài. Nói thật, nhờ cuộc bình chọn, mình mới ý thức được, mình nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trên blog, tôi có các entry viết cụ thể về giải thưởng và hàng loạt hoạt động của mình. Dù ở lớp học hay đi bất cứ đâu, tôi đều giới thiệu về giải thưởng và việc tôi tham gia giải thưởng đó. Mọi người nghe rất thích thú và cho biết rất vui được nhắn tin ủng hộ tôi. Có lần, tôi đi ăn tối cùng bạn, khi mọi người đang nhắn tin bình chọn cho tôi, các bạn bàn bên rất quan tâm và hỏi cách để nhắn tin ủng hộ. Đêm đó về thật khó ngủ. Cuộc bình chọn diễn ra trong thời gian dài và người tham gia phải kiên trì vận động, có các hoạt động gắn kết.
Bình Minh: Tôi cũng vận động fan và bạn bè của mình bình chọn qua mạng như bao người khác. Nhưng tự mua sim để nhắn thì tôi chưa nghĩ đến việc này.
Đức Vĩnh: Tôi thường xuyên vận động người thân, bạn bè nhắn tin bình chọn cho mình.
![]() |
Hồ Đức Vĩnh không tin rằng người mẫu nào giàu hơn sẽ chiến thắng. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Anh cho rằng, ai là đối thủ xứng tầm với mình trong danh sách ứng viên cho Giải thưởng người mẫu Việt Nam năm nay?
- Đức Tiến: Hiện chúng ta vẫn trong thời kỳ tìm kiếm những gương mặt mới thật xuất sắc để thay thế người đi trước, vì những người đi trước phải chuyển sang một công việc mới phù hợp với tuổi của mình hơn. Tiếc là có một số gương mặt chưa kịp tỏa sáng đã rẽ hướng hoặc vụt tắt. Nhiều gương mặt mới được đánh giá cao về ngoại hình, kỹ năng biểu diễn nhưng lại không được trang bị kiến thức nghề, ý thức xã hội, vốn sống quá ít nên đành dậm chân tại chỗ. Nghề người mẫu hiện tại vẫn đợi những con sóng mới.
Bình Minh: Tất cả người mẫu dự thi đều có ưu điểm riêng và có cơ hội ngang bằng nhau.
Đức Vĩnh: Trong cuộc thi lúc nào cũng có những điều bất ngờ xảy ra. Nhiều khi mọi người có thể nhìn rõ ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng nhưng kết quả cuối cùng thì không như vậy. Tôi đánh giá rất cao anh Bình Minh.
- Trong sự nghiệp người mẫu, giải thưởng nào anh mong muốn có được nhất?
- Đức Tiến: Tôi mong muốn được giải Cống hiến.
Bình Minh: Chắn là giải thưởng Người mẫu xuất sắc rồi. Trước đây tôi từng được giải thưởng Người mẫu được yêu thích nhất liên tục 2 năm 2003 - 2004, và giải thưởng Siêu mẫu ấn tượng tại cuộc thi Manhunt International 2002.
Đức Vĩnh: Kết quả tốt và giành giải thưởng ở cuộc thi sẽ là nguồn động lực thúc đẩy giúp mình hoàn thiện bản thân hơn nữa trong tương lai. Mọi giải thưởng ở mọi cuộc thi đều mang cho tôi ý nghĩa và cảm xúc khác nhau ở từng thời điểm. Với những gì vốn có và phấn đấu thời gian qua, tôi tự tin trong giải thưởng Người mẫu của năm lần này.
- Sau nhiều năm làm người mẫu, anh đánh giá thế nào về nghề người mẫu ở Việt Nam?
- Bình Minh: Nghề người mẫu ở Việt Nam bây giờ được đánh giá cao hơn hồi lúc tôi mới vào nghề nhiều lắm. Cách đây 5-6 năm, kể cả người mẫu có học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân đàng hoàng… nhưng vẫn bị áp đặt là “rỗng tuếch”. Bây giờ xã hội công bằng với người mẫu hơn rồi.
Đức Vĩnh: Nghề người mẫu Việt Nam đang dần được công nhận và phát triển. Có nhiều bạn trai bạn gái vóc dáng đẹp muốn đến học ở các lớp để trở thành người mẫu trong tương lai. Tôi hy vọng các nhà tổ chức biểu diễn sẽ tạo dựng một sân khấu thời trang chuyên nghiệp và các chương trình biểu diễn nhiều hơn nữa để nghề người mẫu có cơ hội gần gũi hơn với công chúng.
- Anh dự định gì cho cuộc sống của mình sau khi rời sàn catwalk?
- Đức Tiến: Tôi đang làm MC cho chương trình “Cuộc sống là vàng” và là sinh viên ngành marketing của trường quốc tế Knet. Ngoài ra, tôi cũng giảng dạy một số buổi ở lớp người mẫu. Mới đây, tôi vừa đi Mỹ để diễn kịch và làm MC.
Bình Minh: Tôi chưa có ý định rời sàn catwalk. Tôi sẽ diễn đến khi thực sự không còn có thể diễn nữa. Bên cạnh nghề người mẫu, tôi còn là diễn viên, MC, và cũng có công ty quảng cáo chuyên tổ chức sự kiện, thiết kế của mình.
Đức Vĩnh: Hiện tại tôi vẫn còn yêu ánh đèn sân khấu lắm nên những gì mình làm được trong thời gian này thì cứ làm. Còn về tương lai, sau khi rời sàn catwalk sẽ có rất nhiều điều xảy ra. Có khi những toan tính, dự định của mình bây giờ chưa chắc đã thành hiện thực hoặc có thể gắn bó lâu dài. Vì thế tôi chưa dám nói trước điều gì.
Ngọc Trần thực hiện