From: Quang Minh,
To: Ban Ôtô Xe máy
Subject: Xác định lại thời gian ngừng đăng ký
Thị trường xe máy gần như đã đóng băng mấy tháng qua, một số cửa hàng đã chuyển hướng kinh doanh thì khi có tin sắp ngừng đăng ký xe máy tiếp ở năm quận nội thành, thị trường xe máy lại nóng lên. Các cửa hàng lại tăng giá bán, các điểm đăng ký lại làm việc hết công suất tạo những cơn sốt giả tạo. Như vậy theo tôi nghĩ nhu cầu xe của nhân dân vẫn còn và thực sự giao thông công cộng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu đi lại, nhất là trong thời gian này xe buýt còn nhiều tai tiếng và liên tục xảy ra tai nạn.
Như vậy nên chăng không vội vã đưa ra những quyết định làm bất ổn thị trường mà từ từ từng bước một cải tạo hạ tầng giao thông, cải tiến giao thông công cộng để người dân tự cảm thấy sự thuận tiện và ích lợi của giao thông công cộng. Lúc đó tự nhiên mọi người sẽ tham gia sử dụng các phương tiện giao thông công cộng thì ý thức mới tồn tại dài lâu chứ nếu chỉ bắt ép thì người dân sẽ chỉ thực hiện một cách đối phó. Họ sẽ tìm mọi cách lách luật dẫn đến tạo công ăn việc làm cho cò, tạo điều kiện cho quan cách nhũng nhiễu tham ô vì bản chất cơ chế thị trường là có cầu ắt có cung. Có nghĩa là sinh ra thêm những công việc bất minh làm giàu cho bọn bất chính, mất lòng tin của nhân dân. Tôi mong những người có trách nhiệm thấy trước những hậu quả tiềm ẩn mà đưa ra những chính sách sáng suốt hợp lòng dân mà lại làm cho đất nước bình ổn, ngày một văn minh, chứ tôi cũng không mong ngày một ngày hai có thể thay đổi mọi vấn đề bức xúc như hiện nay.
Bản thân tôi không phản đối việc cần thiết giảm dần lượng xe máy nhưng không có xe thì bây giờ mọi cái đều rất bất tiện. Đi xe đường dài sợ cò quay, cơm tù, đi xe buýt sợ chen chúc tai nạn, không đúng giờ... Đầu tiên, cần thay đổi được cách nghĩ cách làm ý thức của người dân, muốn vậy ta phải chỉ ra được lợi ích của những vấn đề đó để mọi người tự nguyện thực hiện đó mới là phương cách dài lâu. Kính mong toà soạn đưa những thiển ý của tôi để mọi người cùng bàn thảo.