Người gửi: Đinh Kim Nghĩa
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: 1 góc nhìn về nước Nga
Tư liệu về con người tổng thống Putin có thể tìm thấy ở bất cứ nhà sách nào. Nhưng sự tài giỏi thật sự của ông có lẽ chỉ có người Nga mới hiểu hết được.
Nếu muốn chỉ trích thì chúng ta phải nhìn vào tình hình nước Nga trước nhiệm kỳ của ông. Nội chiến ở Chechnya là vấn đề mà Putin phải đối mặt khi nhậm chức. Nhiều người Nga đã nói rằng chúng ta đã mất Chechnya. Tình hình Chechnya là một vấn đề nhạy cảm mà không ai có quyền phán quyết, một vấn đề mà ngoài tổng thống Putin có lẽ không ai làm tốt hơn hiện giờ.
Nhưng hãy nhìn ra ngoài đám mây đen tối ở Chechnya ta mới thấy được sự cố gắng của ông. Tình hình an ninh xã hội đã cải thiện một cách đáng kể. Không một người nước ngoài nào có thể quên được những ngày nặng nề của 3-5 năm trước. Cứ 200 m bạn lại có thể bị hỏi giấy tờ, bị làm khó dễ bởi các nhân viên an ninh. Không nhiều người dám đi trên các phương tiện công cộng vào lúc 11h tối. Sau nhiều năm cải cách và chấn chỉnh, tình hình đã có nhiều tiến triển. Người nước ngoài đã cảm nhận được không khí tự do và tấm lòng đầy chất Nga của người dân.
Về mặt kinh tế cũng đã có nhiều tiến bộ. Sau sự sụp đổ của Liên bang Soviet các ngành kinh tế gần như sụp đổ không gượng dậy nổi. Thị trường tiêu thụ trong nước trở thành sân chơi cho các công ty nước ngoài và công ty tư nhân. Nhà nước phải áp dụng các chính sách thuế để hạn chế. Hiện nay, đã bắt đầu xuất hiện trở lại các nhãn hiệu Nga. Đồng rúp đã dần dần lấy lại chỗ đứng so với đồng USD. Đây là một sự tiến bộ đáng kể. Và cũng chính nhờ vào đó mà tình hình xã hội đã được cải thiện. Phúc lợi xã hội ngày càng nhiều đặc biệt là cho những người già, những người đã mất sức lao động, tầng lớp chịu hậu quả nặng nhất trong cuộc khủng hoảng kinh tế. (Sau cả cuộc đời lao động miệt mài điều mà họ nhận được là lương hưu chỉ đủ để ăn khoai tây mỗi bữa).
Quan hệ quốc tế cũng đã cải thiện đáng kể. Nga vẫn là một tiếng nói lớn trên chính trường quốc tế. Hiệp định thương mại miễn thị thực đã được kí với Belarus và Ukraine là một bước tiến lớn sau sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết. Quan hệ với các nước được phục hồi và mở rộng. Chắc không ai trong chúng ta quên được chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Putin. Lượng khách du lịch quốc tế đã tăng đáng kể trong vòng 3 năm.
Về khoa học kỹ thuật cũng đã có nhiều bước tiến tích cực. Đầu tiên là sự trở lại của Nga sau nhiều năm im lặng trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ. Các tên lửa của Nga đã hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng châu Âu. Thành công tiếp theo là sự kiện 2 vị khách du lịch đươc đưa lên vũ trụ. Trong vòng vài năm nữa nhân dân Nga lại được phép vui mừng đón mừng sự xuất hiện của một sân bay vũ trụ mới thay cho Baikernur. Các phần mềm của Nga đã xuất hiện và có danh tiếng rất lớn.
Nếu có một con mắt khách quan và lòng tin vào nước Nga bạn có thể tự tin nói rằng trong thời gian không xa bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy sự hồi phục hoàn toàn của chú gấu Misa. Mà người đóng vai trò tiên phong trong việc phục hồi đất nước chính là vị tổng thống trẻ tuổi nhưng không thiếu năng lực Putin, người đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi lòng tin của nhân dân. Khi phán xét một con người hãy nhìn một cách khách quan. Không nên vạch lá tìm sâu.