Xe Đức, Mỹ, Nhật, Hàn suy cho cùng cũng chỉ là chiếc xe, là tài sản mà ta phải bỏ tiền ra mới có được. Vậy thì tại sao người tiêu dùng cứ phải tranh cãi về những vấn đề vốn chỉ có nhà sản xuất mới quyết định được nhỉ? Thay vào đó chúng ta cứ cùng nhau viết nhiều tâm thư cho các nhà sản xuất, cùng nhau chỉ ra những cái còn thiếu còn yếu để nhà sản xuất người ta phải điều chỉnh sản phẩm của mình.
Bác nào thích xe Nhật thì cứ tự lập nên một hội xe đó, rồi hội nào fan của Toyota thì viết thư phản ánh công nghệ xe quá lạc hậu, trang bị quá ít và thiếu. Hội nào fan xe Hàn thì hãy bày tỏ mong muốn rằng phải tăng tuổi độ bền xe hơn nữa.
Tóm lại chúng ta, những người tiêu dùng thông minh hãy biết cách để những sản phẩm ta sử dụng là tốt nhất, là tối ưu nhất. Dẫu biết công nghệ ngày càng phát triển, các hãng xe sẽ để dành nhiều tính năng cho các đời xe sau để tiêu thụ được nhiều hơn nhưng thà để họ nhận ra được những phản ánh, nỗi niềm khách hàng đang dùng các sản phẩm của họ còn hơn cái họ nhận được bây giờ là đội ngũ bán hàng số lượng lớn nhưng hoàn toàn miễn phí.
Độc giả Vũ Minh