Người gửi: Bùi Thái
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Học phí một số trường mầm non sẽ tăng 3 lần
Là một người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, tôi có điều kiện để so sánh về chính sách giáo dục của chúng ta với các nước trên thế giới.
Việc thu học phí của học sinh cấp cơ sở và của mẫu giáo như trước đây đã là quá cao so với thu nhập bình quân của người lao động. Gần đây lại liên tiếp các tin về việc tăng học phí trường công lập, rồi mẫu giáo.
Giáo dục và Y tế là 2 lĩnh vực phải do nhà nước hỗ trợ, bù giá, để bảo đảm các quyền tối thiểu của người dân. Kinh tế thị trường , không có nghĩa là thả nổi tất cả các mặt của đời sống. Quyền được học và được chữa bệnh phải được áp dụng cho tất cả các tầng lớp nhân dân.
Trong khi lương tối thiểu của người lao động chưa được 750.000 đồng, mà tiền đóng học phí mẫu giáo bây giờ tăng lên 600.000 đồng thì trường học đó chúng ta dành cho ai? Trường mẫu giáo mà cũng trang bị máy tính, điều hoà nhiệt độ... có lẽ Thụy Điển cũng phải sang Việt Nam để học.
Ai có tiền, có thể tự do thuê người trông nom con cái, và có thể trả bao nhiêu cũng được, đó là việc cá nhân. Nhưng đã gọi là trường của Nhà nước thì chúng ta không được phép thương mại hóa như vậy. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, mọi đứa trẻ con nhà giàu hay nhà nghèo đều được bảo đảm quyền đi học, không phải đóng tiền học phí.
Tôi đề nghị cần chấm dứt việc đóng tiền học phí ở cấp cơ sở và trường mẫu giáo
Người gửi: Đỗ Hương Bình
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Không nên tăng học phí
Theo tôi, việc tăng học phí ở trường mầm non là không nên. Trẻ em là tương lai của nước nhà, chúng ta nên tạo mọi điều kiện để con trẻ được đến trường thì tốt hơn. Việc ngay từ bé đã bị phân biệt đối xử theo kiểu VIP và thường dân thì nhân cách trẻ thơ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Mức học phí mầm non là 600.000 đồng so với thu nhập của bộ phận công chức Nhà nước là quá cao, chỉ đáp ứng được thu nhập của một bộ phận tư sản thành thị. Ở thành phố lớn như Hà Nội thì công nhân, viên chức là chủ yếu. Sở GD&ĐT thành phố giải thích sự việc này không thuyết phục.
Chúng ta nên để các trường dân lập tự quyết định mức học phí và đó là sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Còn các trường công lập thì nên giữ mức học phí phù hợp với thu nhập quốc dân. Đấy là sự đầu tư bền vững vì sự phát triển của trẻ thơ, vì tương lai tươi đẹp của dân tộc.