Sau khi đọc thông tin sắp tới ngành giáo dục VN sẽ rút ngắn thời gian học đại học xuống còn 3 năm, tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.
Hiện tại chúng ta không thể làm như người phương Tây. 3 năm học của họ bằng 5-6 năm học của ta, điều đó là không thể phủ nhận. Tôi thấy các sinh viên trẻ hiện nay theo học 4-5 năm đại học mà có những kiến thức cơ bản còn không nắm được, vừa học vừa chơi, còn nhiều hạn chế trong hiểu biết, mặc dù có điều kiện rất tốt.
Nếu rút ngắn thời gian học, cộng thêm với chất lượng giáo dục ở VN thì lớp trẻ sẽ không có đủ vốn tri thức cho cuộc sống và công việc sau này. Tất nhiên chúng ta cần những người trẻ tuổi, nhưng tri thức vẫn phải đặt lên hàng đầu. Thêm 1 năm trên giảng đường mà được một sàng khôn thì đó là việc nên làm và rất cần thiết, không chỉ cho riêng cá nhân mà còn cho đất nước!
Người gửi: huy,
Tôi cũng đã từng là một sinh viên nên cũng phần nào có thể hiểu được việc học hành của sinh viên là như thế nào. Ở đây theo tôi là vấn đề học đại học không phải là bao nhiêu năm mà điều mà chúng ta cần phải chú ý đến là làm cách nào để có những phương pháp dạy có hiệu quả hơn để từ đó giúp sinh viên tiếp thu kiến thức cũng như có thể vận dụng những kiến thức của mình đã học vào trong cuộc sống và công việc của sinh viên sau này khi họ ra trường. Chúng ta hãy nên đặt vấn đề chất lượng lên đầu chứ không nên quá chú trọng đến việc học bao lâu. Bởi trước đây học 4 năm đại học mà kiến thức như vậy giờ giảm xuống còn 3 năm liệu kết quả sẽ như thế nào. Vậy kính mong ngành giáo dục cần có những giải pháp tốt nhất nhằm giúp cho nền giáo dục tốt hơn cũng như giúp những sinh viên sau này ra trường họ có thể bắt tay vào công việc mà mình đã lựa chọn một cách nhanh nhất.
Người gửi: Nguyễn Thanh,
Thời gian học đại học của nước ta không nên ngắn quá, mà phải có đủ độ dài thích hợp để sinh viên có đủ thời gian tiếp thu các kiến thức bậc đại học.
Nước ta đã hội nhập về kinh tế với thế giới. Vì vậy, nền giáo dục của nước ta cần phải tương thích với hệ giáo dục của thế giới, cụ thể là của các nuớc Âu Mỹ. Giáo dục đại học cần trang bị cho sinh viên những kiến thức về xã hội, kinh tế, khoa học... thiết thực với cuộc sống nhằm khi ra trường họ có đủ trình độ tư duy, năng lực làm việc để có thể đảm nhận được công việc ở mọi lãnh vực.
Người gửi: pham thông,
Thời gian học đại học rút xuống 3 năm khi trường xem lại chất lượng đào tạo và loại bỏ đi những môn học không cần thiết. Bản thân là 1 sinh viên và học ở trường có thể nói là chất lượng cũng tốt ở TP HCM tôi cảm thấy có những môn học không thật sự cần thiết trong chương trình đào tạo. Ví dụ thời gian học đại cương 1,5 năm và quan trọng hơn hết là phải dạy những kiến thức thực tế như thế mới có thể làm cho sinh viên quan tâm và chú tâm vào học hơn.
Người gửi: Ngự Bình,
Sau khi được biết thông tin thời gian học đại học có thể chỉ còn 3 năm, tôi thấy đây là một hướng đi đúng và phù hợp, tôi không đồng ý với bạn Trần Hương Giang, là so sánh với tây hay nền giáo dục nước này với nước khác. Hiện nay chương trình đại học của ta còn nhiều môn học theo tôi là không còn phù hợp với từng trường từng ngành đào tạo, cần phải rút gọn để khỏi lãng phí thời gian và tiền bạc đó là những "cơ hội phí" . Và bạn cũng đừng vội kết luận thời gian như hiện nay mà vẫn còn nhiều bạn hạn chế về hiểu biết. Sự hiểu biết của sinh viên ra trường phụ thuộc vào nhiều vấn đề mà tôi không tiện đem ra bàn luận ở đây ... . Nếu không đổi mới tư duy và cải cách thì theo tôi thời gian ĐH có 10 năm vẫn vậy, bởi vì Đại học không phải là trường cấp 3 nối dài, bạn phải hiểu điều đó!
Người gửi: Nguyễn Bảo Linh,
Tôi thì lại đồng tình với việc rút ngắn thời gian học ĐH. Nhưng cái vấn đề chính ở đây chính là việc cải cách trong đào tạo ĐH, chứ cứ viện cớ rằng tuy học 4-5 năm vẫn không đủ kiến thức thì mãi mãi dù học 7-8 năm đi nữa vẫn không đủ kiến thức. Kiến thức là do bản thân của sinh viên phải tìm hiểu thực tế, cái quan trọng trong trường ĐH là cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên tự tìm hiểu đó mới là cách dạy chủ động.
Hiện nay tuy nói rằng dạy học ĐH là sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên nhưng tôi thấy đa phần là việc đọc chép không mang lại hiệu quả trong phương pháp dạy ĐH. Việc rút ngắn thời gian dạy ĐH sẽ làm cho sinh viên ý thức hơn trong cách học của mình, vì sau khi đi làm nếu chỉ học chơi chơi mà không có gắng tìm hiểu thì kiến thức sẽ không có và đương nhiên là... không xin được việc làm. Mặt khác, thi cuối khóa hoặc thi hết học phần của từng môn trong trường ĐH cũng cần chú trọng nhiều hơn đến phương pháp luận và tư duy thực tế chứ không nên quá cứng nhắc và lý thuyết. Để khơi dậy tư duy lý luận của sinh viên!
Do đó tôi tán đồng ý kiến về việc giảm thời gian học ĐH!