Người gửi: Kelvin Ho
Gửi tới: Ban Ôtô xe máy
Tiêu đề: Không nên mua xe cũ
Tôi là một người Việt Nam đang sống tại Mỹ, đất nước có vài chục năm kinh nghiệm mua và sử dụng xe hơi. Theo kinh nghiệm mua và sử dụng xe hơi của tôi thì không nên mua xe hơi cũ cho dù với mức giá bằng 50% xe mới vì nhưng lý do sau đây:
1. Một chiếc xe cũ đáng bỏ vào sọt rác (bên Mỹ có bán đi cũng chỉ vài trăm USD) nếu qua tay một thợ làm xe chuyên nghiệp có thể thành chiếc xe mà nhìn bên ngoài, số miles hoặc kilomet, tiếng nổ động cơ... bạn không thể biết được tình hình thật sự của xe. Chỉ khi bạn mua về, đi khoảng một tháng thì bản chất, tình hình thật sự của xe mới bộc lộ ra.
2. Xe cũ thường hay bị hư hỏng lặt vặt. Số tiền mà bạn phải bỏ ra để bảo trì, sửa chữa những hư hỏng vặt vãnh này sẽ rất cao. Nếu cộng dồn vào thì bạn sẽ thấy là bạn đã bỏ ra số tiền còn cao hơn là mua xe mới.
3. Lý do thứ ba là về mặt tâm lý: Nếu bạn mua xe cũ, tôi đoán chắc sau một thời gian, bạn sẽ thấy rất bực mình khó chịu vì xe hay hư hỏng lặt vặt, sửa tới sửa lui, chạy đi chạy lại các garage sửa xe, mất nhiều thời gian.
4. Nếu bạn mua xe hơi cũ, điều đó có nghĩa là bạn đã góp phần vào việc nhập rác về nước, theo ý kiến của tôi. Ta đã có biết bao kinh nghiệm đau xót khi mình nhập rác về mà không hề hay biết. Ở Mỹ, đất nước rộng lớn, có nhiều kinh nghiệm về xe cộ mà vấn đề "rác xe hơi" còn rất nan giải, huống hồ gì đất nước nhỏ bé của chúng ta. Các bạn thử tưởng tượng vài năm sau, xe hơi cũ sẽ trở thành rác và việc xử lý chúng sẽ như thế nào.
5. Cơ sở hạ tầng, đường xá Việt Nam của chúng ta chưa thích hợp cho việc sử dụng xe hơi là phương tiện di chuyển cá nhân. Điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho bạn khi lưu thông cũng như tìm chỗ đậu xe, rửa xe...
Trên đây là một vài ý kiến của tôi về việc nhập khẩu, mua và sử dụng xe hơi ở VN.