Chiều 20/11, một nam thanh niên bước vào cửa hàng điện thoại ở TP HCM, bất ngờ rút súng ra dí vào đầu một vị khách nam uy hiếp, cướp iPhone 5 của chủ tiệm. Sau một hồi giằng co, chị em chủ tiệm và nhiều người dân đã hợp sức bắt được tên cướp có súng.
Vụ việc này đã thu hút hàng trăm comment của độc giả. Nhiều người cho rằng hành động này là quá nguy hiểm, bởi mạng sống con người là thứ quý giá nhất chứ không phải là tài sản. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là việc làm dũng cảm và cái thiện luôn luôn thắng cái ác.
Độc giả Xuân Minh phát biểu: “Rất hoan nghênh tinh thần bắt cướp của chị em Dung cùng người dân. Nếu tồn tại những tên cướp có hàng nóng như thế này thì thật là nguy hiểm, nếu thành công trong vụ này thì vụ tiếp theo của tên cướp chắc không chỉ là những cửa hàng điện thoại và những chiếc điện thoại iPhone nữa. Nhưng trong trường hợp này điều may mắn đã đến với chị”.
Cùng chung quan điểm đó, nickname Vutri bức xúc: “Tôi đọc mà cảm thấy sao hiện nay nhiều bạn quá nhút nhát. Nếu cứ nghĩ như các bạn thì hiện tại ngoài xã hội còn rất nhiều người dũng cảm khác họ có sống vì họ không. Đừng vội lên án, cho là ngưòi chủ cửa hàng tiếc của mà đây là lòng gan dạ can đảm. Trong con người mỗi chúng ta ai cũng có, chỉ có điều được thể hiện ra đúng thời điểm hay không. Đây là thời điểm lòng can đảm cần thể hiện”.
“Cái thiện bao giờ cũng phải thắng cái ác. Nhiều bạn không hỗ trợ an ủi hoặc động viên thì thôi, đừng nên nói ra những lời sợ hãi mà không biết hổ thẹn. Chỉ khi nào các bạn hay người nhà nằm trong tình huống đó lúc đó xem bạn mới thấy cầu mong có người khác cùng giúp đấy”.
Về tâm lý hành động của chị Dung và người em, nickname Trùng Dương phân tích: “Không phải gan dạ hay tiếc của, xem nhẹ mạng sống đâu, chỉ là do phản xạ tự nhiên thôi. Tôi cũng là nữ ,đã từng bị rơi vào trường hợp này, may mà không bị gì, sau đó bị ba tôi rầy quá trời. Ông nói phải bình tĩnh lo giữ mạng. Nhưng lúc đó làm sao mà giữ được bình tĩnh được”.
Nhưng đa phần các ý kiến khác đều cho rằng đây là việc làm quá nguy hiểm và dại dột. Facebooker Mabu210 bình luận: “Hành động nông nổi bột phát của chị Dung đã có thể gây nguy hiểm tính mạng cho chính khách hàng và chính bản thân mình cũng như người xung quanh. Thật may là súng không nổ, còn nếu người khách nam kia bị sao đó thì trách ai đây. Mặc dù kết thúc có hậu nhưng điều này không nên khuyến khích. Đời không như là phim đâu”.
Cùng quan điểm trên, bạn có nickname Hello cho rằng: “Dân mình quá liều, may mà đạn không nổ. Nguyên tắc đầu tiên khi đối mặt với cướp có vũ trang là phải tránh thương vong, nhưng dân mình tiếc của nên cứ lao vào vật nhau với cướp”.
Facebooker Coffee khuyên nhủ: “Mọi người hãy tìm cách đề phòng trộm cướp chứ đừng nên chống trả như vậy vì hết sức nguy hiểm. Hãy biết quý trọng sức khỏe và mạng sống của bản thân. Các cụ nói là còn người còn của mà. Tôi là nam giới to khỏe, nhưng nếu gặp cướp có dao, súng như vậy thì xin nộp hết ạ. Chúng nó đường cùng rồi, làm liều như vậy, mình có dại thì mới đua theo”.
Còn về nguyên tắc khi đối mặt với cướp có vũ trang ở nước ngoài, độc giả Vũ Nam phân tích: “Ở nước ngoài, nguyên tắc đầu tiên khi gặp cướp là tuân theo yêu cầu của chúng. Khi chúng đã cướp được tiền, tài sản và tẩu thoát thì mới tri hô và báo nhà chức trách. Hành động bột phát không được khuyến khích. Vụ này làm tôi nhớ đến lần trước, có bạn nữ cũng trong Sài Gòn đuổi theo và phi xe vào xe tên cướp đồ. Kết quả bạn nữ xấu số đó tử vong”.
Nickname Nguyenthibuoi, một nhân chứng của vụ việc này kể lại: “Mình ở gần đó nên có biết tình hình là hai chị em tiếc của chạy ra rồi bị tên cướp khống chế đập cho tơi bời, may mà có người dân tước được súng của tên cướp. Lúc đầu chỉ có hai người sau đó là 4,5 người đến vây bắt. Nhìn chung là rất nguy hiểm”.
Bên cạnh việc tranh cãi rằng có nên chống trả khi có cướp không, cộng đồng mạng cũng cho rằng việc đề phòng vẫn quan trọng hơn là đối mặt với cướp.
Nickname Hoa Hồng cho rằng: “Nên cảnh giác với những vị khách vào cửa hàng mà vẫn đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang phủ kín mặt, vì đa phần họ có ý đồ, chủ tiệm nên yêu cầu họ gỡ bỏ ra trước khi giao dịch. Chúng ta nên cảnh giác hoặc từ chối giao dịch, trò chuyện, tiếp xúc với những người cứ che, trùm kín mít, ngay cả những người muốn hỏi đường đi mà không dám tháo kính, gỡ khẩu trang chúng ta cũng miễn tiếp xúc”.
>> Xem thêm: Xem video dí dúng vào đầu khách hàng cướp iPhone 5/ Nên làm gì khi gặp cướp
Long Hoàng tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề xã hội, pháp luật tại đây.