Người gửi: Nguyễn Đức Thắng
Tôi thấy đề án nhập hai kỳ thi tốt nghiệp PTTH và ĐH làm một sẽ có những cản trở sau mà Bộ nên tính đến.
Thứ nhất, với mục tiêu nâng cao dân trí, đồng thời phải đào tạo ra những con người có năng lực để thích ứng với cuộc sống hiện đại thì liệu qua một kỳ thi này có đánh giá nổi?
Thứ hai, nếu đưa phương án thi 8 môn rồi xét điểm các môn Toán, Lý, Hoá vào những ngành học khối A; Văn, Sử, Địa vào những ngành học khối C.... thì ra đề thi như thế nào để đáp ứng được hai mục tiêu trên?
Thi chung như vậy liệu có đánh giá được học sinh. Phân loại được học sinh khá giỏi nhưng liệu có thể phân loại được học sinh có năng lực về lĩnh vực đó hay không?
Thứ ba, nếu như xét tuyển dựa vào một số điều kiện khác như học lực, điểm trung bình kiểm tra, điểm thi các môn chung và một số điều kiện khác... thì Bộ có thể đảm bảo việc dạy học ở trường không có nhưng tiêu cực liên quan đến những điều kiện đó?
Hiện, tiêu cực trong dạy học vẫn còn rất phổ biến. Tình trạng chạy điểm, cho điểm... vẫn diễn ra thường xuyên.
Người gửi: Nguyễn Văn Quế
Theo tôi, chúng ta cần phải tính cho thật kỹ trước khi bỏ kỳ thi ĐH bởi kỳ thi này bao giờ cũng thực hiện một cách nghiêm túc hơn kỳ thi tốt nghiệp.
Kỳ thi tốt nghiệp, chúng ta làm nghiêm túc thế nào thì tiêu cực vẫn xảy ra ở một số các địa phương. Khi bỏ thi ĐH thì cần phải tìm ra một biện pháp giảm tiêu cực trong thi tốt nghiệp.
Để thực hiện nghiêm thi cử, chỉ nên xét điểm thi tốt nghiệp để lấy vào ĐH chứ không nên xét điểm học tập. Hoặc nếu xét thì chỉ nên lấy hệ số điểm học tập thấp hơn hệ số điểm thi tốt nghiệp, vì điểm này vẫn có thể có được do tiêu cực. Đó là chuyện mà một số trường ở một số các địa phương vẫn còn tồn tại. Vì thế nên tính kỹ trước khi bỏ kỳ thi đại học.
Người gửi: Thu Hương
Theo ý kiến của tôi không nên gộp hai kỳ thi tốt nghiệp PTTH và ĐH làm một, bởi kỳ thi tốt nghiệp dù làm chặt chẽ đến mấy cũng không thể nào nghiêm túc được như kỳ thi tuyển sinh ĐH. Thiết nghĩ có tốn kém chút ít mà tuyển được những sinh viên đạt chất lượng cao, thì cũng không thể gọi là lãng phí được.
Tôi mong Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ GD&ĐT xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định có ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội.
Người gửi: Dương Chí Nam
Hiện nay, chúng ta mới cải thiện được tình hình tiêu cực ở các trường PTTH. Tuy nhiên, vấn đề này chưa đảm bảo là trong sạch và minh bạch 100% ở các trường.
Hơn nữa, vấn đề thi đại học là chọn lựa những học sinh khá giỏi trở lên, còn thi tốt nghiệp PTTH chỉ ở mức chọn lựa những học sinh có kiến thức trung bình. Theo tôi, từ hai lý do trên mà gom chung hai kỳ thi rất dễ mắc phải sai lầm.