Người gửi: trần thanh long
Ai từng đi xe máy cũng đều sợ hãi khi đi sau xe buýt vì khói của nó. Dù khói xe buýt không có màu đen những vẫn rất nguy hiểm đối với sức khỏe con người vì sử dụng dầu diesel, loại dầu chứa nhiều tạp chất có hại cho sức khỏe.
Sản phẩm cháy dầu diesel sẽ tạo ra SO2, SO3. Những khí này kết hợp với hơi nước sẽ tạo thành H2SO3 hoặc H2SO4. Chuyện gì xảy ra nếu hàng ngày ta vẫn phải hít khí này thường xuyên khi đi sau xe buýt. Điều này để cho các nhà khoa học, ngành chức năng thống kê và kết luận. Còn theo tôi, nó cực kỳ nguy hiểm đến sức khỏe của con người.
Không chỉ ở các nước phát triển, mà ngay tại các nước trong khu vực như Thái Lan, xe buýt chạy trong thành phố không được sử dụng dầu Diezel. Họ thường sử dụng khí gas hóa lỏng LPG. Thậm chí các xe taxi cũng buộc phải sử dụng LPG. Ngoài ra, các nước châu Âu vẫn sử dụng xe buýt chạy bằng điện và tàu điện nổi chạy trong thành phố.
Tôi đề nghị Chính phủ, các bộ ban ngành sớm có qui định về vấn đề này, kẻo hàng ngày người dân vẫn phải hít các khí độc đó mỗi khi đi sau xe buýt.
Người gửi: Trần Anh Phương
Tình trạng xe buýt làm ô nhiễm môi trường chắc mọi người đã biết. Vấn đề là đề xuất các biện pháp khắc phục. Sau đây là những biện pháp mà nhiều người đã biết nhưng đến bây giờ vẫn không đi vào cuộc sống được:
1. Các xe buýt đưa ống xả lên cao (trên nóc xe) như vậy sẽ giảm bớt những bất tiện cho người đi trên đường.
2. Thay nhiên liệu xe bằng nghiên liệu sạch như gas hoặc điện. Cách này tốn kém nhưng về lâu dài sẽ là cách tối ưu nhất.
Vì tiết kiệm một chút nhiên liệu như thay chạy xăng bằng chạy dầu mà làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, liệu tiền tiết kiệm đó so với tiền y tế mà người dân phải bỏ ra để chữa các bệnh do ô nhiễm đó đem lại, không biết tiền nào cao hơn? Đó là chưa nói đến cảnh quan thành phố.
Đề nghị các nhà quản lý, quy hoạch xem xét cân nhắc kỹ đến hệ thống xe buýt hiện tại.