Người gửi: Loc
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Gui Ban The gioi
"Không có lửa thì làm sao có khói". Hầu hết các ông chồng này đều là dân nghèo ở đất nước họ, nhưng do giá trị hối đoái đồng ngoại tệ và đồng thời do nhiều tình cảnh khác nhau mà các cô dâu Việt mới bất đắc dĩ theo chồng sang xứ người xa quê hương.
Nếu Việt Nam là một nước phát triển thì tình cảnh chồng Việt lấy vợ ngoại cũng sẽ xảy ra tương tự, và tôi tin là một lúc nào đó báo chí cũng sẽ đưa tin về con số gia tăng của vợ ngoại.
Nếu không đưa tin về những con số này để cảnh báo xã hội thì sự cân bằng về hôn nhân giữa người trong nước sẽ mất đi. Đồng thời vấn đề gia tăng nhập dân cư sẽ gây khó khăn cho xã hội nước đó như về kinh tế, ngôn ngữ, tập quán văn hoá. Ví dụ là chính phủ Mỹ phải siết chặt vấn đề xuất nhập cảnh khi con số người nhập cư gia tăng khiến việc làm trong nước bị cướp đi bởi những người nhập cư do những người này có thể làm việc với đồng lương ít hơn người sở tại.
Tôi mong chính phủ Việt Nam siết chặt vấn đề hôn nhân ngoại này, vì thật sự chúng ta đã 'xuất khẩu' khá nhiều lao động Việt Nam rồi nên đừng để các cô gái Việt Nam sang xứ người, để rồi sau này chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra cho họ, và quan trọng hơn nữa là sự trong sáng và đạo đức của phụ nữ Việt Nam sẽ mất đi dần trong ánh mắt của người nước ngoài.