Nội dung được đề cập trong văn bản khẩn do Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoà Bình vừa ký liên quan các biện pháp cấp bách về giao thông vận tải trong phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Công an kiểm tra giấy tờ của người dân tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, sáng 12/7. Ảnh: Quỳnh Trần.
Thành phố cũng yêu cầu các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm nội dung đã được UBND thành phố chỉ đạo trong hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16. Trước đó, người dân phản ánh một số chốt giữa các quận huyện yêu cầu ngoài giấy tờ tuỳ thân, người đi đường cần phải trình giấy xét nghiệm nCoV âm tính mới được qua.
UBND thành phố cũng yêu cầu địa phương, công an tổ chức linh hoạt các chốt phòng chống dịch, có cách thức kiểm tra và xử lý phù hợp để tránh xảy ra ùn tắc, tập trung đông người. Trong đó, các xe được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy chứng nhận diện ra vào thành phố chở hàng thiết yếu, đưa đón chuyên gia, công nhân tới nhà máy... cần được ưu tiên.
Từ 0h ngày 9/7, TP HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ... Người dân ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt. Thành phố đã lập 12 chốt chính ở cửa ngõ ra và 266 chốt phụ liên quận huyện để hạn chế, kiểm soát người dân đi lại.
TP HCM đã trải qua 37 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và đang ở ngày thứ tư đợt giãn cách xã hội dài 15 ngày. Đến trưa nay, TP HCM đã ghi nhận 14.435 ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư; 14.851 người đang cách ly tập trung, 37.167 trường hợp đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.
Trong 2 ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, cơ quan chức năng của thành phố đã xử phạt nhiều người vi phạm với tổng số tiền 841 triệu đồng. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là ra khỏi nhà khi không cần thiết; kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu mà thành phố đã yêu cầu tạm dừng; tập trung đông người nơi công cộng.
Hữu Công